Trọng tài Trung Quốc bất ngờ bị loại, không bắt chính trận chung kết của U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 27/01/2018 14:23:00 +07:00

Ban tổ chức bất ngờ thay đổi trọng tài chính điều khiển trận chung kết U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan.

Theo thông tin ban đầu, trọng tài chính của trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là ông Ma Ning, người Trung Quốc. Tuy nhiên ngay trước khi trận đấu diễn ra, ban tổ chức tiến hành họp khẩn và bất ngờ thay đổi trọng tài. 

Người sẽ cầm còi trận đấu thế kỷ của U23 Việt Nam sẽ là trọng tài người Oman, ông Ahmed Al-Kaf. Vị trọng tài 35 tuổi này được chứng nhận trọng tài FIFA từ năm 2010 và từng điều khiển nhiều trận đấu ở AFC Champions League.

trong tai

 Trọng tài Ahmed Al-Kaf

Tại vòng chung kết U23 châu Á, trọng tài Ahmed Al-Kaf từng được chỉ định bắt chính 1 trận đấu thuộc vòng bảng. Đó chính là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria, kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Trước đó, thông tin trọng tài Ma Ning điều khiển trận chung kết khiến người hâm mộ Việt Nam rất lo lắng. Trọng tài người Trung Quốc từng gây tai tiếng khi xử ép đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Minh Anh
Bình luận