Trồng 1.200 cây cần sa trái phép trong rẫy cà phê

Pháp luậtChủ Nhật, 29/08/2010 01:51:00 +07:00

(VTC News) - Qua nguồn tin quần chúng, công an tỉnh Đak Nông vừa phát hiện 1200 cây cần sa được trồng "khéo léo" xen lẫn trong rẫy cà phê.

(VTC news) - Qua nguồn tin quần chúng, công an tỉnh Đak Nông vừa phát hiện 1200 cây cần sa được trồng "khéo léo"  xen lẫn rẫy cà phê.

Chiều 27/8, công an tỉnh Đak Nông đã thực hiện bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Bùi Thị Sen (53 tuổi) và Nguyễn Đức Bình (27 tuổi) cùng trú tại thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đak R’lấp (tỉnh Đak Nông) vì hành vi trồng cây cần sa trái phép.

Trước đó nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng tỉnh này bất ngờ kiểm tra vườn cà phê của Sen và Bình phát hiện 1.200 cây cần sa, độ cao bình quân hơn 2m, trồng xen lẫn với cây cà phê. Qua điều tra xác định, số cây cần sa này được Sen và Bình trồng cách đây 4 tháng.


Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn