Trộm trốn trong nhà tắm tấn công nữ chủ nhà

Pháp luậtThứ Sáu, 09/12/2011 07:36:00 +07:00

(VTC News) - Đang lúc trộm thì chủ nhà về, Huynh lén trốn vào nhà tắm rồi bất ngờ dùng dao khống chế, trói chủ nhà cướp dây chuyền vàng và đôi bông tai.

(VTC News) - Đang lúc trộm thì chủ nhà về nhà, Huynh lẻn trốn vào nhà tắm rồi bất ngờ dùng dao khống chế, trói chủ nhà cướp đi 1 sợi dây chuyền vàng và đôi bông tai.

Đối tượng Lê Văn Huynh tại cơ quan công an  
Theo đó, sáng 6/12, lợi dụng lúc chủ nhà là chị Lê Thị Kim Anh (sinh năm 1981, trú tổ 14, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi chợ, đối tượng Lê Văn Huynh (19 tuổi, quê Quế Sơn, Quảng Nam) đã đột nhập vào để trộm cắp tài sản.

Trong lúc hành sự thì chị Kim Anh về nhà, thấy động, Huynh chui vào nhà tắm để trốn.

Về tới nhà, thấy đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, chị Kim Anh bước vào nhà tắm đang khép cửa hờ thì bất ngờ bị Huynh từ phía trong lao ra dùng dao khống chế.

Tiếp đến, Huynh dùng dây trói tay, chân, tay và nhét giẻ vào miệng nạn nhân rồi cướp đi 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai.

Nhận được tin báo, CA Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) tiến hành điều tra, xác minh đối tượng. Đến 14h30 ngày 8/12, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huynh khi tên đối tượng đang ở nhà bạn tại đường Ngô Xuân Thu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Tại cơ quan công an, Lê Văn Huynh đã khai nhận toàn bộ hành vi. Do hết tiền tiêu xài nên y đã đột nhập vào nhà chị Anh để trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn