Trộm đột nhập, cuỗm 7 xe máy trong đêm

Pháp luậtThứ Bảy, 04/10/2014 11:52:00 +07:00

(VTC News)- Căn nhà khang trang, được khóa trái bên trong nhưng vẫn bị trộm đột nhập lấy đi 7 chiếc xe máy.

(VTC News) - Căn nhà khang trang và được khóa trái bên trong nhưng vẫn bị trộm đột nhập lấy đi 7 chiếc xe máy.

Ngày 4/10, Công an P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đang truy xét vụ mất trộm 7 xe máy xảy ra rạng sáng 2/10, tại căn nhà số 294/42 – 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Căn nhà nơi xảy ra vụ 7 xe máy 'bốc hơi' sau một đêm 

Căn nhà nơi xảy ra vụ trộm do một người đàn ông thuê lại để làm khu nhà trọ cho 17 người (6 nam, 7 nữ) thuê trọ để đi học, đi làm. Mỗi người đều có chìa khóa riêng cho mình. Toàn bộ 13 xe máy (4 xe tay ga, 9 xe số) các loại đều để ở tầng trệt.

Thời điểm xảy ra mất trộm (đêm 1 và rạng sáng 2/10) căn nhà trên được khóa hai lớp cửa cẩn thận. Tuy nhiên vẫn bị trộm đột nhập vào bên trong lấy đi 7 xe máy. 

Đến khoảng 6h sáng 4/10 nhiều người trong nhà trọ tỉnh giấc mới hốt hoảng phát hiện sự việc. 7 xe máy bị “bốc hơi” gồm có 5 xe Wave (3 xe biển số tỉnh An Giang, 2 xe biển số tỉnh Bình Phước), 1 xe Sirius đen đỏ, biển số Lâm Đồng và 1 xe tay ga hiệu Lead biển số TP.HCM.

Theo một sinh viên tên T. đêm 1/10 T. phát hiện có hai thanh niên lảng vảng trước căn nhà mình thuê trọ. Cũng theo T. có hai xe bị bẻ khóa nhưng lấy không được nên bọn chúng đành bỏ lại. 

Đáng ngạc nhiên hơn, sau khi lấy 7 xe máy xong, trước khi rút đi, bọn chúng còn gài cánh cửa chính giống như lúc ban đầu, riêng ổ khóa cửa cổng bên ngoài được mở và móc lại. Qua kiểm tra, mọi người thu được 2 đoản dùng để bẻ khóa xe bị rớt tại hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an P.21 có mặt để lập biên bản vụ việc và lấy lời khai của các nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khoanh vùng và truy tìm nhóm đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn