Trói nữ đồng nghiệp cướp tiền ở Đà Nẵng, nam tài xế lĩnh 10 năm tù

Pháp luậtThứ Ba, 24/04/2018 20:47:00 +07:00

Lái xe đến ngã 3 đường Nguyễn An Ninh – Nguyễn Tất Thành, Tuấn dừng lại, dùng băng keo trói nữ kế toán, lấy 200 triệu đồng rồi bỏ đi.

Chiều 24/4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Tuấn (SN 1994), ngụ tại quận Thanh Khê, 10 năm tù giam về tội Cướp tài sản.

Tuấn làm lái xe cho 1 công ty trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Khoảng 14h ngày 25/1, Tuấn được phân công chở chị Nguyễn Thị Ph. (SN 1993) đến ngân hàng rút 200 triệu đồng nộp vào tài khoản giám đốc công ty. Tuấn lái ô tô chở chị Ph. đi như yêu cầu.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho kẻ trói nữ đồng nghiệp ngay giữa phố Đà Nẵng để cướp tiền

Tuấn phải nhận 10 năm tù cho hành vi của mình. 

Do nợ tiền nhiều người, Tuấn nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Trong lúc chị Ph. vào ngân hàng làm thủ tục rút tiền, Tuấn đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua 1 cuộn băng keo rồi quay về chờ.

Trên đường về, chị Ph. yêu cầu Tuấn chở đến 1 chi nhánh ngân hàng khác để nộp tiền vào tài khoản của giám đốc. Đến khu vực gần bùng binh 3/2 và Nguyễn Tất Thành, Tuấn dừng xe lại. Tại đây, Tuấn lấy 1 con dao đe dọa chị Ph., yêu cầu chị ngồi yên, không được la hét, đồng thời, dùng băng keo dán miệng và trói 2 tay chị Ph. lại.

Sau đó, Tuấn tiếp tục lái xe đến ngã 3 đường Nguyễn An Ninh – Nguyễn Tất Thành rồi dừng lại, tiếp tục dùng băng keo trói 2 chân đồng nghiệp, lấy 200 triệu đồng rồi bỏ đi.

Sau khi lấy được tiền, Tuấn thuê taxi mang 144 triệu đồng đi trả nợ.

Chị Ph. bị nhốt trong xe, sau khi thấy Tuấn bỏ đi thì đập cửa kêu cứu và được người dân phát hiện. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Đến 18h ngày 25/1, Tuấn đến phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đầu thú, khai nhận nội dung sự việc và giao nộp số tiền 56 triệu đồng.

(Nguồn: Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn