Trói chân, bịt mồm, đạp tài xế xuống đường để cướp taxi

Pháp luậtThứ Tư, 22/02/2012 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi tấn công và trói tài xế taxi, các đối tượng đã đạp tài xế ra khỏi xe để cướp chiếc xe và tẩu thoát.

(VTC News) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra, khám phá vụ cướp xe taxi xảy ra hồi 23 giờ 30 phút ngày 14/02.

Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng trong vụ cướp là: Bùi Ngọc Hiếu (SN 1987, ở thị trấn Trà Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Theo lời khai của các đối tượng, vào buổi tối ngày 14/02, chúng đến khu vực khu vực Siêu thị Big C (Đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) và gọi xe taxi để đi về Đông Anh (Hà Nội).

Lúc này, anh Nguyễn Văn Tam (SN 1991, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển xe KIA mang BKS 29A-37257 của hãng taxi VIC đi đến khu vực trên. Hai đối tượng trên đã bắt xe của anh Tam và đi thẳng về Đông Anh.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội), hai đối tượng đã bất ngờ dùng dao khống chế, trói anh Tam, lấy băng keo dính vào miệng.

Sau đó hai tên này đã lục soát lấy 1 điện thoại di động, giấy tờ xe, giấy tờ cá nhân và leo lên điều khiển xe. Khi đến khu vực ngã ba Phủ Lỗ (thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội), chúng dùng chân đạp anh Tam xuống đường, cướp xe ô tô chạy hướng Sân bay Nội Bài.

Hiện toàn bộ tang vật của vụ án đã được thu giữ. Cơ quan Công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn