Trò cưng bán độ, HLV Văn Sỹ nằm khóc cả đêm

Thể thaoThứ Bảy, 12/04/2014 07:08:00 +07:00

Theo bầu Trường, sau khi phát hiện ra một số cầu thủ có hành vi tiêu cực, người buồn nhất là HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Theo bầu Trường, sau khi phát hiện ra một số cầu thủ có hành vi tiêu cực, người buồn nhất là HLV Nguyễn Văn Sỹ. Vị thuyền trưởng V.Ninh Bình đã khóc cả đêm vì quá đau và thất vọng.

Ông Trường cho biết: "Tôi biết ông Sỹ là người dành rất nhiều tình cảm cho đội bóng. Ở đó, có nhiều cầu thủ mà một tay HLV này dìu dắt, nâng đỡ từ tấm bé đến tận bây giờ.
 Buồn cho HLV Nguyễn Văn Sỹ

Cũng vì trọng tấm chân tình, sự lo lắng cho lớp đàn em của Văn Sỹ mà tôi đã đồng ý để V.Ninh Bình trở thành điểm đến của rất nhiều cầu thủ Nam Định".

Thế nhưng, điều mà HLV Nguyễn Văn Sỹ không ngờ đã xảy ra. Đúng thời điểm V.Ninh Bình thi đấu thành công nhất ở AFC Cup thì nhà cầm quân trẻ tuổi phải nếm trải nỗi đau mất mát. Đội bóng mà ông bỏ rất nhiều tâm huyết gây dựng chỉ sau một đêm đã đi đến quyết định tạm dừng cuộc chơi. Chưa hết, nhiều đệ tử của Văn Sỹ đã dính chàm. Họ đang phải làm việc với cơ quan điều tra và không biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Thật quá buồn và quá đau cho Văn Sỹ!

Theo Bongda
Bình luận
vtcnews.vn