Bộ Ngoại giao Đức phát ngôn liên quan Trịnh Xuân Thanh, Việt Nam phản ứng thế nào?

Thế giớiThứ Năm, 03/08/2017 16:08:00 +07:00

Chiều 3/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi phản ứng của Việt Nam sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức liên quan Trịnh Xuân Thanh.

Trả lời câu hỏi phản ứng của Việt Nam trước phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức liên quan ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có thông tin nói ông này bị bắt cóc, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói:

“Tôi lấy làm tiếc trước phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8”.

bo-ngoai-giao-1651083

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Tùng Đinh)

Liên quan vấn đề này, trả lời câu hỏi của AFPDPA về thông tin mới nhất về Trịnh Xuân Thanh và mối quan vệ Việt Nam – Đức, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Video: Bộ Ngoại giao Đức phát ngôn liên quan Trịnh Xuân Thanh, Việt Nam phản ứng thế nào?

“Theo thông báo của Bộ Công an và báo chí đã đưa tin, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú.

Hiện nay, các cơ quan chức năng Việt Nam đang điều tra làm rõ vụ việc. Việt Nam rất coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức”.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn