Triều Tiên dọa 'xóa sổ' Hàn Quốc

Thế giớiThứ Ba, 12/03/2013 03:44:00 +07:00

(VTC News)- Mỹ đóng băng tài khoản ngân hàng Triều Tiên ở nước ngoài trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đe dọa 'xóa sổ' một số hòn đảo ở Hàn Quốc.

(VTC News) – Theo BBC, trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang nóng lên vì căng thẳng liên Triều, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với các ngân hàng Ngoại thương của Bắc Triều Tiên do ngân hàng này hậu thuẫn cho chương trình hạt nhân.

Theo BBC, hôm nay, 12/3, ông Paek Se-bong - Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Triều Tiên tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm “giám sát việc sản xuất vũ khí hạt nhân”.

Động thái này diễn ra ngay sau cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, với lý do: “sau khi ra mắt thành công tên lửa tầm xa vào tháng 12 vừa qua, Triều Tiên đã thử hạt nhân lần ba vào ngày 12/02”.

Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa - Ảnh: AFP

Cũng trong thời điểm đó, Triều Tiên đe dọa một cuộc chiến tranh mới sẽ xảy ra là điều ‘không thể tránh khỏi’ bởi Mỹ - Hàn Quốc vẫn tiếp tục tập trận ở Hàn.

Ngày 11/03, Triều Tiên cắt đường dây nóng quân sự giữa hai miền Triều Tiên và nói rằng hiệp ước đình chiến giữa Bình Nhưỡng và Seoul
là ‘không hợp lệ’.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Ban Ki - Moon nói, các điều khoản của hiệp ước đình chiến Triều Tiên “không cho phép bất cứ bên nào đơn phương chấm dứt”.

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết mở rộng lệnh trừng phạt với Triều Tiên ngày 22/1 - Ảnh: AFP
Theo BBC, đường dây nóng quân sự giữa hai miền đã bị cắt, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều kênh liên lạc khác. Về mặt kỹ thuật, Bình Nhưỡng và Seoul vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì hai nước mới chỉ ký Hiệp định đình chiến.

Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh - Ảnh: Reuters
Trong diễn biến khác, phát ngôn viên Jay Carney, Mỹ cho biết Nhà Trắng “quan tâm đến những lời lẽ hiếu chiến của Triều Tiên".

Bộ ngoại giao Mỹ cũng bổ sung thêm ba quan chức Triều Tiên có liên quan đến việc phổ biến vũ khí hạt nhân vào danh sách trừng phạt. Các quan chức này thuộc Bộ Công nghiệp, Cục Chính trị thuộc Đảng lao động Triều Tiên và Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên.

Mỹ cũng cấm các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức của nước này giao dịch với những ngân hàng và cá nhân có tên trong danh sách trừng phạt.

Mới đây, một phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết, bà Park sẽ tới Washington, Mỹ trong tháng 5 tới để hội đàm với Tổng thống Barack Obama.

Trong khi đó, tại Triều Tiên, đài truyền hình nhà nước đã cho trình chiếu hàng loạt các cuộc biểu tình trên khắp đất nước nhằm mục đích tố cáo việc Mỹ và Hàn Quốc tập trận.

 
Video: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát tiền tuyến

Truyền thông Triều Tiên cũng trích dẫn lời ông Kim Jong-un về việc sẽ xóa sổ một số hòn đảo ở Hàn Quốc. Tuyên bố của ông Kim được đưa ra trong chuyến thị sát những đơn vị quân đội ở tiền tuyến và kêu gọi binh sĩ Triều Tiên "sẵn sàng cho cuộc chiến sẽ nổ ra bất cứ khi nào".

Binh lính Triều Tiên tập trận - Ảnh: Chinanews 

Hãng tin AP dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói đây chỉ là 'đòn tâm lý' và "không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có điều động lớn về quân đội hoặc thử hạt nhân hay thử tên lửa".


Lật lại lịch sử, tháng 3/2010, một tàu chiến của Hàn Quốc đã chìm gần đảo Baengnyeong khiến 46 người chết. Hàn Quốc đổ lỗi nguyên nhân vụ chìm tàu cho cuộc tấn công ngư lôi của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên phủ nhận hoàn toàn vai trò trong vụ việc này.

Linh Vy
Bình luận
vtcnews.vn