Triều Tiên: Công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, Mỹ xúc phạm luật pháp quốc tế

Thế giớiThứ Bảy, 09/12/2017 14:15:00 +07:00

Triều Tiên trong tuyên bố ngày 9/12 chỉ trích mạnh mẽ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Tổng thống Mỹ, cho rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những bất ổn tại Trung Đông.

Dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Triều Tiên, KCNA cho biết quyết định công nhận Jerusalem – được gọi là Kuds theo tên tiếng Ả Rập – là thủ đô của Israel xứng đáng đối mặt với sự phản đối dữ dội từ cộng đồng quốc tế.

“Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi công nhận Kuds là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ đến đây xứng đáng nhận được sự chỉ trích và từ chối trên toàn cầu vì đó là một thách thức và xúc phạm đến luật pháp quốc tế và ý chí thống nhất của cộng đồng quốc tế” – hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA viết.

jerusalem-nha-trang-2

Quyết định của Tổng thống Mỹ về Jerusalem nhận được phản ứng dữ dội từ Trung Đông.  

Theo Yonhap News, Triều Tiên cho rằng quyết định của Mỹ không đáng ngạc nhiên nếu xem xét những gì ông Trump đã làm, đồng thời nói thêm các quốc gia trên thế giới sẽ biết “màu thực sự của nước Mỹ”.

“Quyết định này của Mỹ không đáng ngạc nhiên khi đến từ một người từng đòi phá hủy hoàn toàn một đất nước có chủ quyền tại diễn đàn Liên Hợp Quốc” – KCNA nói, khẳng định Mỹ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho những hậu quả của tình hình căng thẳng và bất ổn ở khu vực Trung Đông do hành động liều lĩnh và độc đoán của mình.

Ngoài ra, Triều Tiên cho rằng vấn đề Jerusalem có thể được giải quyết bằng cách lấy lại quyền quốc gia của người dân Palestine. “Chúng tôi, với ý tưởng độc lập, hòa bình và hữu nghị, lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ lần này đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với người Palestine và những người Ả Rập khác trong quá trình giành lại quyền lợi hợp pháp chính đáng.” – KCNA nói.

Tổng thống Trump ngày 6/12 chính thức đảo ngược chính sách 7 thập kỷ của Mỹ với việc công nhận thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel khiến nhiều lãnh đạo Trung Đông phản đối. “Tôi quyết định rằng đây chính là thời điểm để chính thức công nhận Jerusalem chính là thủ đô của Israel. Nhiều tổng thống trước đây đã khẳng định đây là lời hứa lớn trong chiến dịch tranh cử nhưng không thể thực hiện. Nay tôi đang thực hiện lời hứa của mình”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Video: Công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, Mỹ được lợi gì?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn