Triệu Thị Hà nhắn tin 'làm lành' để giữ vương miện?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 25/05/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) – Triệu Thị Hà đã nhắn tin cho thanh minh và cảm ơn bà Đoàn Thị Kim Hồng, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011.

(VTC News) – Triệu Thị Hà đã nhắn tin cho thanh minh và cảm ơn bà Đoàn Thị Kim Hồng, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011 sau những phát ngôn thiếu chính xác trên báo.

Bà Kim Hồng cho biết đã khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ Triệu Thị Hà, sau một thời gian dài mất liên lạc.
Nội dung như sau: ‘Em Hà đây ạ, những điều mà em nói ra không phải để đánh bóng tên tuổi, để PR cho bản thân. Nếu như em có ý định như vậy, thì em em đã làm cách đây 2 năm rồi.

Em không muốn vì chuyện này mà hai cô cháu hiểu lầm nhau. Dù sao đi nữa với em cô luôn là một người thầy, một người cô, một người chị trân quý. Cảm ơn cô đã cho em được như ngày hôm nay’.
Tin nhắn cảm ơn của Hoa hậu Triệu Thị Hà với bà Kim Hồng, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011. 
Theo như tin nhắn này thì Triệu Thị Hà khẳng định luôn coi bà Kim Hồng là ‘một người thầy, một người cô, một người chị trân quý’, khác hoàn toàn với thông tin cô Triệu Thị Hà đưa lên báo chí.

Trước đó Triệu Thị Hà từng cáo buộc bà Kim Hồng bắt cô đi tiếp khách, o ép không cho cô hoạt động, khiến cô không thể nổi tiếng, chỉ trả cho cô vài triệu bạc sau những chuyến đi làm từ thiện, hoạt động xã hội...

Có thể thấy Triệu Thị Hà đang lúng túng khi đơn xin trả lại danh hiệu của mình bị bại lộ. Chính cô khẳng định mình rơi vào thế bị động. Lá đơn được viết ra trong lúc nóng giận nhất thời. Và theo Triệu Thị Hà ngay cả khi ngồi viết đơn cô cũng không muốn sẽ phải trả danh hiệu mà mình có.

Sau buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn vào ngày 22/5, Triệu Thị Hà cũng mong nếu Cục hòa giải hoặc không chấp nhận đơn xin trả danh hiệu của cô, để cô còn có cơ hội được là hoa hậu.


Do đó không quá khó hiểu khi cô nhắn tin thanh minh và cảm ơn bà
Đoàn Thị Kim Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIAT, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các cân tộc Việt Nam năm 2011. Đây có thể là một động thái 'làm lành', nhưng lại thiếu chân thành khi qua tin nhắn chứ không phải gặp trực tiếp hay gọi điện để nói chuyện.
Triệu Thị Hà (giữa) và TS Đoàn Kim Hồng (bên phải) trong phút đăng quang Hoa hậu các dân tộc VN 2011. 
Nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn. Trong suốt gần một năm qua Triệu Thị Hà không có liên lạc gì với CIAT và bà Kim Hồng sau khi bỏ về giữa chừng tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013.Ngày 14/4/2014 vừa qua, CIAT đã có đơn xin ý kiến Bộ VHTTDL cho phép thu hồi vương miện của Triệu Thị Hà.

Cách xử lý này của CIAT mới nhất đã được Sở VHTTDL TP.HCM, với cương vị là thành viên BTC Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, cũng là chủ nhà của cuộc thi, đồng ý và cho phép.


Mối quan hệ của Triệu Thị Hà và Công ty CIAT cũng như bà Kim Hồng có vẻ đã chấm hết. Nhất là sau khi Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các cân tộc Việt Nam năm 2011 đưa ra những thông tin trong cuộc bí mật về Triệu Thị Hà.

Bởi ngay sau đó, bà Kim Hồng nhận được rất nhiều tin nhắn và email với nội dung xúc phạm danh dự, đe dọa, khủng bố…. Những tin nhắn này khiến bà Hồng và gia đình bị khủng hoảng.


Bà Kim Hồng cho biết rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra bảo vệ mình. Bên cạnh đó, bà cũng rất mong Bộ VHTTDL, cho phép công ty CIAT thu hồi danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2 năm 2011 của cô Triệu Thị Hà, để bảo vệ hình ảnh cho cuộc thi.

Việt Anh
Bình luận
vtcnews.vn