Triều cường vượt đỉnh, Sài Gòn sẽ ngập nặng

Thời sựThứ Hai, 02/12/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) – TP.HCM có nguy cơ bị ngập nặng vào chiều ngày 5/12 sắp tới, khi triều cường đạt mức vượt báo động 3, cộng với mưa trái mùa.

(VTC News) – TP.HCM có nguy cơ bị ngập nặng vào chiều ngày 5/12 sắp tới, khi triều cường đạt mức vượt báo động 3, cộng với mưa trái mùa.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ sáng 30/11 cho biết, đợt triều cường trong đầu tháng 12 sẽ bắt đầu vào ngày 1/12 tới.

Khác với những đợt triều cường lần trước, triều cường lần này sẽ đạt đỉnh vào thời gian lúc sáng sớm. Cụ thể, vào sáng sớm ngày 1/12, triều cường vượt mức báo động 2 (1,47m) vào khoảng 2h. Tiếp đó, vào lúc 2h30 rạng sáng 2/12, triều cường có thể vượt mức báo động 3 (1,53m) và sẽ giảm vào lúc 16h30 chiều cùng ngày còn 1,47m.

Ngày tiếp theo, triều cường lại ở mức vượt báo động 3, đạt 1,58m sáng sớm ngày 3/12 và còn 1,54m vào chiều cùng ngày.

Ngày 4/12, triều cường sẽ lên đỉnh điểm, đạt vượt báo động 3, đạt 1,61m rạng sáng và còn 1,6m vào buổi chiều.

Ngày 5/12, cơ quan khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường có thể vượt 1,63m vào khoảng 16h30.

triều cường, TP.HCM, ngập úng.
Đầu tháng 12, TP.HCM lại có nguy cơ bị ngập nặng nếu triều cường kết hợp với mưa to xảy ra. 
Đồng thời, cùng với mưa trái mùa tại khu vực TP.HCM có thể xảy ra thì dự báo TP.HCM sẽ có thể ngập nặng trong ít ngày nữa.

Trước đó, vào ngày 20/10 vừa qua, dù chỉ dự báo triều cường đạt mức 1,58m, nhưng trên thực tế, mức nước đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn khi đó đã đạt 1,68m, đạt mức đỉnh điểm triều cường lịch sử trong nhiều năm qua tại TP.HCM.

Cho tới nay, các nhà chuyên môn về thời tiết của TP.HCM vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể cho việc này, nhưng lúc đó, cuộc sống của người dân ở những vùng trũng, thấp tại TP.HCM đã bị xáo trộn nghiêm trọng vì triều cường.

Để hạn chế tối đa nhất các hậu quả của triều cường có thể gây ra cho người dân vào đầu tháng 12, Ban chỉ huy phòng chống bão lụt TP.HCM đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND 24 quận huyện của TP, nhất là những nơi có địa hình thấp như quận Bình Thạnh, 12, Hóc Môn, Thủ Đức cần thực hiện nghiêm túc các phương án đối phó với mưa cộng với triều cường có thể xảy ra.

Song song với đó, cơ quan phòng chống lụt bão của TP.HCM cũng yêu cầu Trung tâm điều hành phòng chống ngập nước TP.HCM, Công ty thoát nước đô thị TP, Sở Giao thông Vận tải TP, Bộ đội biên phòng TP.HCM sẵn sàng lực lượng, vật tư, máy móc để khắc phục các sự cố ngập úng có thể xảy ra.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn