Tranh chấp đất mồ mả, hai cha con ở Đà Nẵng bị hàng xóm chém trọng thương

Pháp luậtThứ Ba, 25/09/2018 21:58:00 +07:00

Trong lúc xảy ra cãi cọ vì tranh chấp đất mồ mả, hai cha con ở Đà Nẵng bị hàng xóm chém trọng thương.

Chiều 25/9, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ ẩu đả khiến hai cha con bị chém trọng thương vừa xảy ra ở địa phương.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Bình (SN 1959) cùng con trai Nguyễn Tấn Dương (SN 1983, trú thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú) ra nghĩa trang xã Hòa Phú để kiểm tra phần đất hương hỏa của tổ tiên.

42520434_1151719108312392_7638597411790651392_n

Ông Bình bị hàng xóm chém trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Lúc này, hai cha con ông Bình xảy ra cãi cọ với một số người thân của ông Nguyễn Hùng (hàng xóm ông Bình).

Cha con ông Bình cho rằng, phần đất hương hỏa của tổ tiên đã bị gia đình ông Hùng lấn chiếm để chôn cất người thân nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau một hồi tranh cãi, ông Hùng cùng em trai là Nguyễn Dũng lao vào xô xát với cha con ông Bình.

Tiếp đến, ông Hùng xách mã tấu đuổi chém tới tấp ông Bình khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Anh Dương cũng bị ông Bình chém nhiều nhát ở vùng lưng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Dũng cũng bị ông Hùng lỡ tay chém trọng thương trong lúc rượt đuổi 2 cha con ông Bình.

HÀ BÌNH
Bình luận
vtcnews.vn