Tránh bị đánh hội đồng, Huy Hoàng giả vờ 'phê'?

Thể thaoThứ Hai, 10/09/2012 10:29:00 +07:00

(VTC News) - Huy Hoàng bị các thanh niên xứ Thanh đuổi theo và chặn đầu xe rồi bị đấm vào mặt, buộc anh phải đóng cửa xe và có những hành động lạ.

(VTC News) - Tại cơ quan công an, Huy Hoàng khẳng định không dùng chất gây nghiện và sau khi kiểm tra thì cơ quan CA cũng khẳng định Huy Hoàng hoàn toàn không dùng "thuốc".

Nhưng nhiều người thắc mắc tại sao say rượu lại có những hành động lạ thế. Và một chi tiết quan trọng ít người nhắc tới, đó là khi bị các thanh niên xứ Thanh đuổi theo và chặn đầu xe, Huy Hoàng có nói: “Tại sao lại chặn xe tôi?” sau đó thì bị một thanh niên đấm vào mặt, buộc anh phải đóng cửa xe và có những hành động lạ.

Nguồn tin này lý giải với những biểu hiện lạ và có cảm giác Huy Hoàng gần như vô thức thì tại sao trước đó, anh vẫn lái xe được. Phải chăng Huy Hoàng buộc phải …diễn để tránh bị đánh hội đồng và bị đập phá xe? Mặt khác clip mà chúng ta đã xem mấy ngày qua đã bị cắt xén.

 

Liên quan đến kết luận điều tra của công an TP Thanh Hóa, Trung tá Mỵ Duy Xuân, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa cho biết, một ngày sau sự việc hôm 07/09, khi đã tỉnh táo trở lại, Huy Hoàng đến cơ quan công an trình diện và bị xử phạt hành chính đúng theo luật định.

Ông Xuân khẳng định: “Đây chỉ là vụ người điều khiển ô tô vi phạm luật giao thông nên công an chỉ xử theo vi phạm”. Còn về hành vi “cố thủ” trên ô tô và lắc lư bất chấp việc bị công an yêu cầu xuống xe, ông Xuân cho rằng: “Đó là lỗi do Huy Hoàng sử dụng rượu bia khi lái xe. Chúng tôi đã phạt cả 2 lỗi chạy ẩu và có nồng độ cồn vượt quá mức quy định”.

Ngoài ra việc có lấy mẫu nước tiểu hay mẫu máu của Huy Hoàng để xét nghiệm cầu thủ đang khoác áo SLNA này có dùng chất kích thích hay không thì ông Xuân cho biết đây là việc công an không có trách nhiệm phải trả lời, hơn nữa, nó liên quan đến đời tư. Theo đội trưởng Đội CSGT TP Thanh Hóa, nếu không được công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ cho phép, không đơn vị nào có thể tự ý lấy mẫu vật trên cơ thể người đó.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với cơ quan công an TP Thanh Hóa để nắm rõ các thông tin liên quan tới vụ việc. Trong đó có việc xác minh Huy Hoàng đã giao lưu với một nhóm cầu thủ Thanh Hóa trước đó và có phải trung vệ của đội bóng xứ Nghệ đã bị đánh ở thời điểm bị chặn xe hay không?


Đông Quang(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn