Trang chủ AFF Cup: Việt Nam là ứng viên số 1 cho chức vô địch

Thể thaoThứ Ba, 06/11/2018 08:37:00 +07:00

Hai ngày nữa AFF Cup 2018 sẽ khởi tranh với 8/10 đội xuất trận và trang chủ AFF Cup chỉ ra 5 điều chờ đợi nhất giải đấu.

1. Thái Lan mất Cup khi không có những ngôi sao?

Adisak 5

 

Thái Lan là chủ nhân của chiếc Cup Vàng AFF Cup hai kỳ gần nhất. Nhưng để giữ được Cup Vàng ở giải đấu nay năm thực sự là thách thức lớn với thầy trò HLV Milovan Rajevac khi những người hùng đã tỏa sáng ở 2 giải đấu trước không góp mặt, trong đó có 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Chanathip Songkrasin (chủ nhân của 2 danh hiệu Cầu xuất sắc nhất AFF Cup gần nhất), tiền đạo Teerasil Dangda (chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới 2 kỳ gần nhất), hậu vệ Teerathon Bunmathan và thủ thành Kawin Thamsatchanan.

HLV Serbia cũng thay máu hoàn toàn hàng thủ bằng việc triệu tập những gương mặt Thái Kiều. Họ là những cầu thủ mang dòng máu châu Âu, có thể hình rất tốt nhưng kinh nghiệm khoác áo tuyển Thái Lan thi đấu AFF Cup bằng 0.

2. Campuchia đá thế nào với bộ đội HLV?

Keisuke-Honda 4

 

Lần đầu tiên trong lịch sử AFF Cup, sẽ có một đội tuyển được dẫn dắt bởi bộ đôi HLV. Nhưng phải nói thẳng, điều này nằm ngoài ý muốn của Campuchia bởi HLV trưởng Keisuke Honda bận thi đấu cho CLB chủ quản ở giải vô địch Australia. 'Thế thân' của Honda là Felix Dalmas phải gánh vác đội tuyển Campuchia ít nhất hết trận mở màn AFF Cup. Felix Dalmas năm nay mới 30 tuổi, trở thành HLV trẻ nhất lịch sử giải đấu.

Câu hỏi đặt ra là Campuchia sẽ chơi như thế nào trong tình cảnh này, trước đối thủ rất mạnh là Malaysia?

3. Sự nổi lên của Việt Nam

Nguyen-Van-Quyet

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam đang có một thế hệ Vàng để mang về danh hiệu vô địch lần thứ 2. HLV Park Hang Seo sở hữu trong tay đội hình trẻ trung, với những tài năng từng dự U20 World Cup, vừa giành ngôi Á quân U23 châu Á hồi đầu năm và lọt vào bán kết ASIAD hồi tháng 8. Việt Nam chính là ứng viên số 1 cho chức vô địch năm nay.

4. Sven-Goran Eriksson sẽ làm được gì cho Philippines?

Sven-Goran 3

 

Ông Palami - trưởng đoàn bóng đá Philippines - mạnh miệng tuyên bố Philippines có thể vô địch AFF Cup năm nay khi mang về Sven-Goran Eriksson cho đội tuyển Quốc gia. Nhưng Sven-Goran Eriksson không còn đẳng cấp như thời dẫn dắt đội tuyển Anh ở World Cup. Chiến lược gia người Thụy Điển phải dạt sang châu Á và bây giờ cầm một đội tuyển có thứ hạng FIFA dưới 100 là minh chứng cho sự đi xuống không phanh cả về tên tuổi lẫn năng lực.

Mặt khác, Sven-Goran Eriksson chỉ có đúng 1 tuần để chuẩn bị cho giải đấu cùng Philippines. Hay chờ xem, chiến lược gia 70 tuổi này sẽ làm được gì cho Philippines.

5. Những thành phố mới

Myanmar

 

Có đến 9 thành phố đăng cai các trận đấu tại AFF Cup 2018. Trong đó Phnom Penh (Campuchia) và Mandalay (Myanmar) và Vientiane (Lào) lần đầu tiên tổ chức. Các CĐV ở những thành phố này đang rất háo hức và họ sẽ tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt mới cho giải đấu.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn