Trận Lyon thắng Dinamo Zagreb 7-1 bị nghi làm độ

Thể thaoThứ Sáu, 09/12/2011 12:16:00 +07:00

(VTC News)-80% độc giả báo De Telegraaf của Hà Lan yêu cầu UEFA vào cuộc điều tra lượt trận cuối bảng D Champions League.

(VTC News)- De Telegraaf, tờ báo hàng đầu tại Hà Lan vừa thăm dò ý kiến bạn đọc về việc UEFA có nên điều tra kết quả trận Lyon thắng Dinamo Zagreb 7-1 hay không. Và kết quả cho thấy 80% số người cho rằng đó là việc nên làm.

>>> Chiến thắng gây sốc của Lyon tại Maksimir

Trong loạt trận cuối vòng bảng Champions League. Lyon kém đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ajax
3 điểm và cần hội tụ rất nhiều yếu tố để đi tiếp: Thắng Dinamo Zagreb tối thiểu 7 bàn và mong chờ Real Madrid hạ gục Ajax.

Lyon: "Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cuộc kiểm tra của ARJEL. Những hành động như vậy sau mỗi kết quả đột biến là điều cần thiết". 

Thật bất ngờ, mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý người Pháp. Lyon tạo nên cuộc 'thảm sát' tại Croatia với chiến thắng 7-1 còn Ajax thua 0-3 trên sân nhà. Đáng chú ý, trọng tài đã hai lần từ chối bàn thắng của đội bóng thủ đô Hà Lan trong thời điểm hòa 0-0 và bị dẫn 0-1.

Ngay sau khi kết quả gây sốc tại bảng D được công bố, Cơ quan Quản lý các Trò chơi trên Mạng ARJEL đã mở một cuộc điều tra về trận đấu ở Croatia. Nên nhớ, chỉ mất 7 phút, tiền đạo Lyon Bafetimbi Gomis đã có cú hat-trick dễ dàng trong hiệp hai (nhanh nhất lịch sử Champions League) vào lưới Dinamo Zagreb. Nghi vấn càng gia tăng khi Lisandro Lopez ghi bàn thắng thứ 5. Truyền hình đã chộp được cảnh hậu vệ chủ nhà Domagoj Vida nháy mắt và đưa tay giơ biểu tượng 'OK' với Gomis khi cầu thủ này chạy tới lấy bóng.

Loading the player ...

Tình huống hậu vệ Dinamo Zagreb nháy mắt và làm dấu tay chúc mừng Gomis sau khi tiền đạo này lập hat-trick nhanh nhất lịch sử Champions League.


Về phần mình, Dinamo Zagreb bác bỏ hoàn toàn những thông tin 'đặt điều' về tính minh bạch của trận đấu. "Dĩ nhiên, không một ai cảm thấy vui khi thua với tỉ số ấy cả. Dinamo đã chiến đấu sau khi vượt lên dẫn trước, bị gỡ hòa rồi dẫn ngược. Chúng tôi một lần nữa phủ nhận tất cả những tin đồn truyền thông ác ý cả trong lẫn ngoài nước".

Khi trận đấu kết thúc ít phút, HLV Dinamo Zagreb Krunoslav Jurcic đã chính thức bị sa thải. Chủ tịch CLB Zdravko Mamic tỏ ra vô cùng 'đau' và 'buồn' về 'kết quả đáng xấu hổ nhất trong lịch sử đội bóng'.

HLV trưởng Ajax Amsterdam Frank de Boer cũng góp tiếng nói vào việc vận động UEFA vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, CLB Hà Lan nhận được phản hồi: cơ quan chống dàn xếp tỉ số của UEFA không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy trận đấu 'có mùi'. Những trường hợp thắng tiền đột biến cũng không xuất hiện.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn