Trạm trộn bê tông không phép ngày đêm ồn ào, khói bụi, 'bức tử' dân Long An

Thời sựChủ Nhật, 25/03/2018 09:05:00 +07:00

Thời gian qua, nhiều hộ dân tại ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An) bức xúc về việc nhà máy trộn bê tông Nam Nguyên hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sống chung với khói bụi và tiếng ồn

Theo ghi nhận của PV, trạm trộn bê tông Nam Nguyên (đóng tại ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) hoạt động suốt ngày đêm gây ra tiếng ồn và thải ra lượng khói bụi lớn.

Trên những tuyến đường trước cổng trạm, xi măng, cát sỏi, bê tông rơi vãi khắp nơi khiến bụi bay mù mịt.

Mỗi ngày có hàng chục xe chở bê tông ra vào hoạt động tấp nập trên tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, mất trật tự an toàn giao thông.

NN1

Xe trộn bê tông ra vào liên tục khiến bụi mù mịt, dễ gây tai nạn giao thông.

“Mặt đường đã bị xuống cấp, ngày nắng thì bụi mù mịt, đất đá bê tông rơi vãi, khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày mưa đường ngập, xe bê tông lại lớn gây khuất tầm nhìn, dễ gây tai nạn, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây”, ông H., một người dân tại địa phương bức xúc.

Đặc biệt, ngay cạnh trạm trộn bê tông này là trường mầm non Hải Âu, hàng trăm trẻ nhỏ đang theo học tại đây, hàng ngày phải gánh chịu khói bụi và tiếng ồn.

Điều đáng nói, theo phản ánh của người dân, trạm trộn bê tông này dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trong nhiều năm nay.

Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý nhưng trạm trộn bê tông Nam Nguyên vẫn sừng sững, ngang nhiên hoạt động, xem thường luật pháp.

Có hay không sự bao che của chính quyền địa phương?

Trả lời PV VTC News về việc trạm trộn bê tông Nam Nguyên gây ô nhiễm môi trường, ông Hồ Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Hạ cho rằng: “Trên địa bàn xã hiện có rất nhiều công ty hoạt động nên việc trạm trộn của nhà máy bê tông Nam Nguyên gây ô nhiễm xã vẫn chưa nắm được, sẽ rà soát lại và báo cáo sau”.

Một nhà máy hoành tráng, đặt ngay vị trí trung tâm và hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm trong nhiều năm nay mà chính quyền xã chưa nắm được thì chẳng khác nào “con voi chui lọt lỗ kim”.

NN3

Xe bê tông Nam Nguyên vừa đi vừa thải vữa bê tông ra mặt đường.

Ông Võ Văn Cấp - Chánh văn phòng Huyện Đức Hòa (Long An) cho biết: “Huyện sẽ thanh tra toàn diện, nếu đúng như những gì người dân phản ánh, sẽ cương quyết xử lý dứt điểm và cho dừng hoạt động ngay trạm trộn bê tông này”.

Được biết, ngoài trạm trộn bê tông Nam Nguyên, địa bàn tỉnh Long An còn có rất nhiều nhà máy trộn bê tông hoạt động không giấy phép, không có chứng nhận đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện bến bãi... nhưng không hề bị xử lý mà còn hoạt động rầm rộ.

Chính điều này đã khiến dư luận đặt ra nghi vấn có hay không việc chính quyền “bảo kê”, làm ngơ cho doanh nghiệp vi phạm pháp luật? 

Video: Nín thở đi qua con đường 'bão bụi' dày đặc chưa từng thấy giữa Thủ đô

Hiếu Lễ
Bình luận
vtcnews.vn