Trai làng hỗn chiến, một công an bị chém vào cổ

Pháp luậtThứ Sáu, 28/01/2011 08:02:00 +07:00

VTC News) - Do hiềm khích từ trước, thanh niên 2 xã đã vác dao kiếm tụ tập tại ngã tư gây rối... Trong lúc hỗn chiến, chúng đã chém vào cổ một công an.

(VTC News) - Do hiềm khích từ trước, thanh niên 2 xã Thạch Trị và Thạch Văn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã vác dao kiếm tụ tập tại ngã tư gây rối. Khi bị phát hiện, một trong số các đối tượng đã chém trọng thương chiến sỹ công an.

Vàolúc 20h30 phút ngày 26/1, tại ngã tư xóm Đại Tiến xã Thạch Trị huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), một nhóm thanh niên mang theo gậy gộc, dao kiếm đánh nhau làm huyên náo vùng quê yên tĩnh.

Ngay lập tức Công an huyện Thạch Hà đã xuất hiện giải tán đám đông và truy bắt kẻ gây rối. Trong lúc hỗn loạn, một đối tượng đã dùng kiếm chém vào cổ một chiến sỹ công an làm chiến sĩ này bị thương nặng.

Trung úy Trần Hậu Thắng được cấp cứu tại Bệnh viện. Ảnh: TL

Người bị chém là trung úy Trần Hậu Thắng – cán bộ Công an huyện Thạch Hà. Ngay sau đó anh Thắng đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trước tính chất hung hãn côn đồ của đối tượng, ngay trong đêm, Công an huyện Thạch Hà đã tổ chức truy bắt đối tượng. Rạng sáng ngày 27/1, một số đối tượng gây rối đã sa lưới.

Đó là các tên Nguyễn Văn Trường (SN 1987), Nguyễn Văn Thành (SN 1992), Nguyễn Văn Lê (SN 1992), Trần Văn Minh (SN 1991), Nguyễn Văn Công (SN 1992) đều quê ở xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, Nguyễn Văn Nam (SN 1989), Nguyễn Xuân Diệu (SN 1990) cùng quê ở xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà.

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: TL

Tại cơ quan Công an bọn chúng khai nhận, do có sự hiềm khích từ trước giữa thanh niên 2 xã, lần này mọi người về Tết, đông đủ lực lượng nên các đối tượng đã tập hợp nhau để thanh toán.

Hiện tại vẫn chưa xác định được đối tượng trực tiếp cầm kiếm chém trọng thương trung úy Trần Hậu Thắng. Công an huyện Thạch Hà đang mở rộng điều tra để sớm truy bắt những đối tượng còn lại.

Trần Long

 

Bình luận
vtcnews.vn