Trai làng hỗn chiến, đám cưới thành đám tang

Pháp luậtThứ Hai, 07/04/2014 11:53:00 +07:00

Sau khi ăn tiệc cưới xong, mọi người chuẩn bị đi rước dâu thì bất ngờ nhóm thanh niên tại đám cưới xảy ra mâu thuẫn khiến một người tử vong.

Ăn tiệc mừng xong, giữa 2 nhóm thanh niên đến dự đám cưới xảy ra mâu thuẫn. Nhóm thanh niên này đã kéo nhau ra ngoài đường hỗn chiến khiến một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 5/4 tại đám cưới của Lâm Đình Vương (xóm 1, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).
Nơi xảy ra vụ hỗn chiến. 

Thông tin từ Công an xã Giao Yến cho biết: tại thời điểm trên, sau khi ăn tiệc cưới xong, mọi người chuẩn bị đi rước dâu thì bất ngờ nhóm thanh niên tại đám cưới xảy ra mâu thuẫn, nên đã kéo nhau ra đoạn đường trước cửa nhà gia chủ để giải quyết mâu thuẫn, rồi xảy ra xô xát.

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Ngọc Nghệ (SN 1990; trú tại xã Giao Yến) đã rút dao gập giấu ở trong người đâm vào ngực anh Trần Văn Nam (SN 1990; trú tại xã Giao Châu) làm anh Nam gục tại chỗ. Anh Nam được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Nghệ đã đến Công an xã Giao Yến đầu thú.

Theo Petrotimes

Bình luận
vtcnews.vn