TP.HCM: Tin mới nhất vụ đoạt mạng 2 người ở ngã tư Hàng Xanh

Pháp luậtThứ Sáu, 15/05/2015 04:43:00 +07:00

Mâu thuẫn tình cảm giữa người yêu cũ và mới, hung thủ ra tay đoạt mạng hai người can ngăn.

(VTC News) - Mâu thuẫn tình cảm giữa người yêu cũ và mới, hung thủ ra tay đoạt mạng hai người can ngăn.

Ngày 15/5, Đội CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thông tin nguyên nhân vụ án mạng khiến hai người chết xảy ra trên địa bàn.

Hung thủ giết người tên Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ số 122, đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), là con trai út trong gia đình có 3 anh em trai, cha mẹ đã ly dị.

 Công an Q.Bình Thạnh trả lời thông tin vụ án. Ảnh: Phan Cường

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn – Đội trưởng điều tra Công an Q.Bình Thạnh cho biết, vụ án mạng khiến 2 người chết liên quan đến vấn đề tình cảm yêu đương, giữa người yêu cũ và người yêu mới.

Khoảng 20h20' ngày 14/5, Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ngụ NơTrang Long, P.13, Q.Bình Thạnh) đến quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh để chơi với bạn là Nguyễn Hoàng Như (SN 1997, ngụ Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh) phụ quán cà phê nơi đây.

Nguyễn Anh Thư là bạn gái cũ của Vũ Đức Tài; Phạm Nguyễn Ngọc Trân (SN 1997, ngụ Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh) là bạn gái mới củaTài.

Thư tình cờ đến quán cà phê nói trên thì gặp nhóm bạn của Trân, hai nhóm phát sinh mâu thuẫn cãi vã nhau. Sau đó Trân bỏ về, thuật lại sự việc cho Tài. Tài lấy điện thoại hỏi Thư “lúc nãy mày làm gì Trân, chờ ở đó tao tới”.

Khoảng 20 phút sau, Tài chở Trân trên xe máy BKS 52S-2518 đến quán cá phê thách thức lớn tiếng “đứa nào nói gì với Trân?”.

Lúc này, trong quán có hai thanh niên là anh Nguyễn Bình An (SN 1998, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) và anh Phạm Thế Minh (SN 1996, ngụ Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh) đều là bạn với Thư.

Thấy vậy, Minh nói với Tài “có gì vô quán ngồi nói chuyện đàng hoàng”. Vừa dứt lời, Tài xô Minh té ngã, rồi dùng dao thủ sẵn trong người đâm Minh, thấy vậy An lao vào ôm Tài cũng bị Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

 Nghi can Tài đang được lấy lời khai tại CA Q.Bình Thạnh. Ảnh: Phan Cường

Gây án xong, Tài cùng Trân chạy xe bỏ trốn. Trên đường về Tài vứt dao trên đường Đinh Bộ Lĩnh, P.14, Q.Bình Thạnh.

Minh và An được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ , Công an Q.Bình Thạnh đã tích cực điều tra, truy xét phát hiện bắt giữ nghi can Tài và Trân trước khi hai đối tượng này dự định bỏ trốn về miền Tây.

Qua đấu tranh khai thác, Tài và Trân đã thừa nhận hành vi giết người của mình do tức giận, bộc phát, không hề có tư thù gì với những nạn nhân. Tính đến khi bị bắt, Tài chưa có tiền án, tiền sự. Con dao gây án đã được cơ quan công an thu giữ.

Hồ sơ vụ  việc đang được bàn giao lên Công an TP.HCM (PC 45) xử lý theo thẩm quyền.

Video: Hơn 100 cảnh sát truy bắt kẻ giết người

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn