TP.HCM thiếu 4.000 giáo viên mầm non

Giáo dụcThứ Sáu, 13/06/2014 07:06:00 +07:00

(VTC News) – Hiện TP.HCM vẫn còn thiếu khoảng 4.000 giáo viên ở bậc mầm non ở cả hai hệ.

(VTC News) – Hiện TP.HCM vẫn còn thiếu khoảng 4.000 giáo viên ở bậc mầm non ở cả hai hệ.

Ngày 14/6 sắp tới, kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 13 khóa VIII sẽ tổ chức bàn về chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non”.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn thông tin: Tại kỳ họp này, dự kiến những vấn đề tồn tại của công tác quản lý, chăm sóc trẻ em, nhất là mầm non sẽ được bàn bạc, thảo luận sâu. Những giải pháp, chiến lược cụ thể cho bậc học đặc biệt trong hệ thống giáo dục quốc gia cũng sẽ được đưa ra.

Bên cạnh đó, những kế hoạch đầu tư, xây dựng các trường mầm non tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non cũng sẽ được đưa vào nghị trường.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ bàn về đề án “Hỗ trợ giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM”, trong đó thí điểm nhận giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi trong năm học 2014 – 2015 tại 8 quận huyện (Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Nhà Bè, Tân Phú, Thủ Đức, quận 7 và quận 12).

Học sinh mầm non
TP.HCM có khoảng gần 100.000 trẻ mầm non từ 6 đến 18 tháng tuổi cần được chăm sóc (Ảnh minh họa) 

Theo ông Lê Hồng Sơn cho biết, trên toàn địa bàn TP có khoảng gần 100.000 trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 18 tháng tuổi. Thế nhưng, cho đến nay vẫn không có bất cứ trường mầm non công lập nào nhận giữ trẻ trong độ tuổi này.

Các trường mầm non ngoài công lập của TP.HCM chỉ đáp ứng được khoảng từ 4 đến 5% nhu cầu gửi trẻ của người dân.

Ông Lê Hồng Sơn giải thích: Hiện TP.HCM vẫn còn thiếu khoảng 4.000 giáo viên ở bậc mầm non ở cả hai hệ. Nay nếu áp dụng thêm cả đề án giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi thì TP.HCM sẽ khó tuyển thêm được giáo viên vừa đủ kiến thức, vừa đủ kỹ năng chăm sóc trẻ ở lứa tuổi đặc biệt này.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn