TP.HCM: Phá sòng đỏ đen do một "nữ quái" cầm đầu

Pháp luậtThứ Hai, 23/08/2010 06:18:00 +07:00

(VTC News) – Phạm Thị Diệp (SN 1964) cùng 5 đối tượng khác đã bị Công an quận Phú Nhuận tạm giữ chiều 20/8 vì hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

(VTC News) – Phạm Thị Diệp (SN 1964) cùng 5 đối tượng khác đã bị Công an quận Phú Nhuận tạm giữ chiều 20/8 vì hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Ngày 23/8, Công an quận Phú Nhuận vừa cho biết, một sòng bạc với quy mô lớn tại số nhà 30 đường Phan Xích Long, phường 1 – quận Phú Nhuận vừa bị triệt phá vào chiều 20/8.

Tại thời điểm kiểm tra, có tổng cộng 6 đối tượng đã bị bắt quả tang tại chỗ gồm Phạm Thị Diệp (SN 1964), Phạm Việt Thanh (SN 1965, Nguyễn Thị Công Hạnh - SN 1968, cùng ngụ P.1, Q. Phú Nhuận), Triệu Tấn Tài (SN 1986, ngụ Q.10, TP.HCM), Nguyễn Phước Quý Thịnh (SN 1968, ngụ Q. Thủ Đức) và Phan Thị Hà (SN 1958, ngụ TP. Đà Nẵng) khi đang tiến hành chơi các trò đỏ đen tại ngôi nhà nói trên.

Ngoài ra, trinh sát còn thu giữ được 2 bộ bài Tây, 3 hột xí ngầu, 48 phỉnh, 10 triệu đồng, 20 điện thoại di động…Theo xác minh ban đầu, sòng bạc này do Diệp cầm đầu, tổ chức từ tháng 1/2010 tới nay. Mỗi ngày, Diệp chỉ “hoạt động” sòng bạc từ 14h tới tận nữa đêm với mỗi ván mức độ ăn thua lên đến 1.5 triệu đồng.

Sau khi thống kê từ số tiền thu của các con bạc, những người chia bài được Diệp trả công từ 500 – 800.000 đồng/ngày.

Hiện CQĐT đang tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra vụ việc, để xử lý các đối tượng nói trên về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.


D.Văn

Bình luận
vtcnews.vn