TP.HCM: Nguy cơ ùn ứ giao thông tại khu vực cầu Kiệu

Thời sựThứ Ba, 04/02/2014 04:26:00 +07:00

(VTC News) - Những ngày tới, có thể sẽ xảy ra ùn ứ giao thông tại khu vực cầu Kiệu, Phú Nhuận, TP.HCM.

Từ sáng sớm 4/2 (tức mùng 5 Tết) cầu Kiệu thuộc quận 1, 3, Phú Nhuận, TP.HCM đã được đóng để phá bỏ, xây cầu mới.
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM nhận định, mùng 5 Tết Nguyên đán nhiều người về quê ăn Tết vẫn chưa trở lại TP.HCM nên đường xá còn thưa, vắng người. Nhưng những ngày tới, nhất là ngày 6/2 (nhằm mùng 7 Tết) và đặc biệt ngày thứ hai đầu tuần (ngày 10/2) có thể khu vực sẽ xảy ra ùn ứ, kẹt xe.
Cầu Kiệu nằm trên trục đường huyết mạch của TP.HCM (Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng), nối khu vực trung tâm TP.HCM với các quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp…
Được biết, đây là cây cầu thứ 3 được đóng để xây dựng cầu mới trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã cho đóng cửa, tháo dỡ và thi công 3 cầu mới gồm cầu Bông (Q.Bình Thạnh - Q.1), cầu Hậu Giang (Q.6) ngày 26/10, cầu Lê Văn Sỹ (Q.3 - Q.Phú Nhuận) ngày 9/11.
Theo Ban Quản lý dự  án nâng cấp đô thị, tổng vốn xây dựng cầu Kiệu là 115 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự kiến 4 cầu trên hoàn thành vào giữa năm 2014.
Để tránh bị ùn tắc trong những ngày sắp tới ở khu vực này, người dân nên đi theo phân luồng giao thông dưới đây.


 

 

Lộ trình cho xe hai bánh (qua cầu tạm số 2) từ Phú Nhuận vào quận 1: Phan Đình Phùng → Hẻm 41 Phan Đình Phùng → Trường Sa → cầu tạm 1 (tổ chức 01 chiều xe 2-3 bánh) → Hoàng Sa → Hẻm 475 Hai Bà Trưng → Hai Bà Trưng (Hình PLO)
Các loại xe dưới 16 chỗ ngồi và xe tải dưới 3,5 tấn đi từ quận 1, 3 qua quận Phú Nhuận theo lộ trình: Hai Bà Trưng - Hoàng Sa - cầu tạm 2 (lưu thông 1 chiều) - Trường Sa - Phan Đình Phùng. 
Lộ trình dành cho xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ ngồi: Quận 1, 3 - Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - Hẻm 68 - cầu Hoàng Hoa Thám - đường số 11 - Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu - quận Phú Nhuận.


 Hai cầu tạm (mỗi cầu dành cho một chiều) thay thế cho cầu Kiệu trong thời gian bị đóng. Trong đó, chiều từ quận 1 đi Phú Nhuận là cầu đôi (rộng 8m) để các loại xe đi lại, trong khi cầu tạm từ Phú Nhuận vào quận 1 chỉ dành cho xe gắn máy (Hình PLO)

Các loại xe dưới 16 chỗ ngồi và xe tải dưới 3,5 tấn đi từ quận 1, 3 qua quận Phú Nhuận theo lộ trình: Hai Bà Trưng - Hoàng Sa - cầu tạm 2 (lưu thông 1 chiều) - Trường Sa - Phan Đình Phùng. 

Khu vực cầu Kiệu dễ xảy ra dồn ứ. (Ảnh: Thanh niên)
Lộ trình dành cho xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ ngồi: Quận 1, 3 - Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - Hẻm 68 - cầu Hoàng Hoa Thám - đường số 11 - Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu - quận Phú Nhuận.



 

 

Lộ trình cho các loại xe (cấm xe tải trên 3,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ) từ quận 1 đi Phú Nhuận: Hai Bà Trưng → Hoàng Sa → Cầu tạm 1 (lưu thông chiều) → Trường Sa → Phan Đình Phùng (Hình PLO)

Cầu Kiệu chính thức được phá, xây mới vào đầu xuân Giáp Ngọ 2014

Bình luận
vtcnews.vn