TP.HCM: Một ngày 2 vụ cháy lớn thiệt hại hàng tỉ đồng

Thời sựThứ Ba, 28/12/2010 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Lúc 14h15 ngày 28/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Cty TNHH SX-TM Thái Hoa (huyện Bình Chánh) làm thiệt hại ước tính gần 2 tỉ đồng.

(VTC News) - Lúc 14h15 ngày 28/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Cty TNHH SX-TM Thái Hoa địa chỉ A11/22/26A Nguyễn Cửu Phú, ấp 1 Tân Kiên, huyện Bình Chánh làm thiệt hại ước tính gần 2 tỉ đồng.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa xuất phát từ kho chứa thành phẩm với các nguyên vật liệu bằng mút, xốp, hạt nhựa, nơi này có các quạt hút gió và máy bơm nước nhằm làm giảm nhiệt bên trong kho.

Lửa và khói bốc cao - Ảnh: HC.

Với tính chất bắt cháy nhanh, dễ lây lan cộng với điều kiện thời tiết đang nắng nóng bên ngoài hắt lên mái tôn che xưởng nên chỉ trong vài phút đám cháy bùng phát lớn, lan nhanh và rộng ra.

Lửa bén sang khu vực sản xuất, gây cháy và ảnh hưởng hơn 10 máy định hình, gia công khuôn mẫu, ép… (có máy trị giá 1 tỉ đồng/cái, những máy còn lại vài trăm triệu đồng – PV). Toàn bộ khu vực trên 2.500m2 bao trùm bởi lửa và khói. Hơn 50 công nhân làm ca đang sản xuất đã hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.


Lực lượng chữa cháy tại chỗ bất lực khi đám cháy ngày một lớn. Nhận tin báo lực lượng PCCC CA Q.Bình Tân với 5 xe có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng, phun xịt tổng lực các hướng. Do nguồn nước trên xe cạn kiệt nên các chiến sĩ nối ống nước từ ao hồ trước công ty để khống chế ngọn lửa. Gần một giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt.

Một phần còn sót lại của khu sản xuất Cty Thái Hoa - Ảnh: H.C

Diện tích hơn 900m2 của kho bán thành phẩm bị sụp đổ, với hơn 30 tấn hàng hóa bị cháy hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu, ước tính khoảng 2 tỉ đồng.

Theo ông Trần Đệ - Giám đốc công ty Thái Hoa, vào năm 2006 cũng đã xảy ra cháy lón tại nơi đây. Lúc đó thiệt hại cũng gần 2 tỉ đồng nhưng do cty có đóng bảo hiểm nên được đền bù một nửa. Và năm nay cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Trung tá Nguyễn Văn Hưởng – Cán bộ điều tra Sở CS PCCC CATPHCM cho biết, do đám cháy có phạm vi rộng, thiệt hại lớn, công nhân đông nên nguyên nhân vụ cháy có thể phải hơn 1 tháng mới có kết quả chính thức.

* Trước đó trưa cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại cơ sở chuyên nấu, tái chế dầu nhớt số 18/3B ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Đám cháy bốc cuộn khói cao hàng trăm mét, lửa bao trùm toàn bộ cơ sở và nhanh chóng lan rộng làm sập toàn bộ mái che.

Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy, một số thùng dầu bị nổ bắn lên cao khiến người dân chạy tán loạn, nhưng rất may không gây tai nạn cho các nhà dân xung quanh.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC Q.12 đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Toàn bộ nhà xưởng bị sụp đổ - Ảnh: H.C

Do đám cháy bén vào dầu nhớt và một số hóa chất nên ngày càng bùng phát bao trùm toàn bộ khu vực cơ sở này.

Sau hơn một tiếng đồng hồ cứu chữa, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên toàn bộ cơ sở dầu nhớt bị cháy trụi, chưa thống kê được thiệt hại về tải sản, rất may không thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn