TP.HCM: Làm đường, 3 công nhân thiệt mạng

Thời sựThứ Năm, 09/08/2012 02:08:00 +07:00

(VTC News) - Đến sáng nay 8 giờ lực lượng chức năng quận Thủ Đức vẫn đang tiếp tục điều tra xử lý hiện trường vụ sập hầm công trình khiến 3 công nhân tử vong.

(VTC News) - Đến sáng nay 8 giờ lực lượng chức năng quận Thủ Đức vẫn đang tiếp tục điều tra xử lý hiện trường vụ sập hầm công trình khiến 3 công nhân tử vong.

Trước đó vào lúc 0 giờ, ngày 9/8, tại giao lộ Nguyễn Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM), sau khi xe múc đất đào một hầm sâu (gần 5m, dài gần 10m, rộng 2m), 3 công nhân trèo xuống hầm này để tiến hành chêm neo đặt ống cống.

Hiện trường vụ sạt lở chết người. 

Trong lúc đang hì hục làm thì bất ngờ 2 bên thành đường bị sạt lở khiến nhiều khối đất đổ xuống chôn vùi cả 3 người.


Ngay sau sự cố xảy ra nhiều người đã nhanh chóng tìm mọi cách để đào xới đất lên để cứu 3 nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Phải mất 20 phút sau sự cố 3 nạn nhân mới được đưa lên khỏi hiện trường trong tình trạng thoi thóp và tử vong ngay trên đường đưa đến bệnh viện đa khoa Thủ Đức cấp cứu.

3 nạn nhân được xác định là Anh Trần Văn Trinh (32 tuổi, quê Bạc Liêu), Nông Văn Nghiệp (33 tuổi, quê Cần Thơ) và  Nguyễn Viết Hùng (48 tuổi tuổi).

Được biết công trình nói trên do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty VLXD và xây lắp thương mại BMC.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn