TP.HCM: Đào, quất ế ẩm ngày cuối năm

Thời sựThứ Năm, 30/01/2014 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Các điểm bán tập trung như công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), 23/9, Lê Thị Riêng, chợ hoa trên bến Phú Định, bến Bình Đông,... mai, đào, quất (tắt) vẫn còn ê hề.

Ghi nhận phóng viên VTC News tối 29 Tết, giá hoa năm nay không tăng nhiều so với năm trước. Tuy nhiên so về chủng loại, độ nở, sắc thắm thì hoa năm nay "yếu" hơn mọi năm, nguyên nhân chính là do thời tiết lạnh, rét ảnh hưởng đến sự phát triển cây. 
Nhìn chung lượng người mua ít, chủ yếu là ngắm cảnh, xem hoa là chính. Những điểm bán hoa chính từ trước đến nay là tại các công viên, trường học, đất trống... được tận dụng.
Các điểm bán tập trung như công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), 23/9, Lê Thị Riêng, chợ hoa trên bến Phú Định, bến Bình Đông, đường Tạ Quang Bửu (quận 8), dọc đường Trần Xuân Soạn, (quận 7), chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng,...  
Tại công viên Hoàng Văn Thụ (đoạn Trần Quốc Hoàn, quận Tân Bình) trước đây bày bán hoa đào rất nhiều nhưng nay chỉ chiếm một rất lượng nhỏ. Chủ yếu là đào Hải Dương, không có mặt nhãn hiệu đào nổi tiếng Nhật Tân (Hà Nội).
Theo chị Hậu, năm nay đào "rớt" về số lượng, chất lượng, thua mọi mặt so với năm trước.
Đồng hành với đào xứ Bắc là hoa mai miền Nam cũng bị thời tiết lạnh "hãm" sự nở hoa, chậm phát triển khiến đa phần là nở muộn, trong khi Tết đã đến gần. 
Tắc (quất) là loại cây được người dân thành phố ưa thích lựa chọn vì tính tiện ích, vừa chưng cảnh tất vừa vắt nước giải khát...
Hình ảnh phóng viên Báo Điện tử VTC News ghi nhận tối 29 Tết:
Cây trúc giá 500 ngàn đồng
Hoa mồng gà lai ghép
Trang trí cảnh mua bán hoa trên đường Thành Thái (quận 10)
Hoa vạn thọ thường được người lớn tuổi chọn lựa
Đào xứ Bắc có mặt tại Sài Gòn, giá từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng/cây hoặc nhánh
Anh Nguyễn Hải (trái) - bán tắc gốc Bến Tre, anh vừa đi cấp cứu bệnh viện do thức trắng đêm canh hàng
Tắc được người miền Nam ứa thích
Hối hả chở cây cảnh về nhà đêm 29 Tết
Cặp Long - Phụng này có giá 3 triệu đồng
Chậu cây cảnh loại nhỏ cũng được khách chọn mua
 
Cây đại phát giá trên 2 triệu đồng
 
Đôi ngựa làm bằng cây tắc giá 6 triệu đồng
Cây tắc giá 500 ngàn đồng
Cặp tắc hình rồng giá 3 triệu đồng
Đào Hải Dương trên đất Sài Gòn
Đào năm nay hoa nở không đẹp như mọi năm do thời tiết lạnh, rét
Người mua đào phần nhiều là người con xứ Bắc đón tết tại Sài Gòn.
 
 
 
Cây đào có giá 10 triệu đồng
Cây đào gốc lớn này được cắt nhánh ra bán từng cành
Gía mỗi cành đào cắt ra vài trăm ngàn đồng

Hoa hướng dương có giá 150 ngàn đồng/cây
Nhiều người dạo cảnh ngắm hoa, đợi đến "giờ chót" mới mua
Mai vàng giá 5 triệu đồng/cây
Sắc vàng hoa mai thật
Đu đủ cảnh giá trăm ngàn đồng/cây
Cúc vàng giá 50.000 đồng/chậu
Cây mai người đàn ông chỉ giá 15 triệu đồng
Hoa lan được giới phụ nữ ưa chuộng
Bình luận
vtcnews.vn