TP.HCM: Bắt nhiều thanh niên mang theo 'hàng nóng' ra đường

Pháp luậtThứ Hai, 01/06/2015 08:00:00 +07:00

Lực lượng tuần tra kiểm soát phòng (PC67) Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện hàng loạt đối tượng mang theo "hàng n

Lực lượng tuần tra kiểm soát phòng (PC67) Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện hàng loạt đối tượng mang theo "hàng nóng" trong người.

Sau 2 ngày ra quân tuần tra chống đua xe và gây rối trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử lý 132 trường hợp vi phạm và tạm giữ 96 phương tiện. Trong đó, lực lượng đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng thanh niên đi đường mang theo “hàng nóng”.

Cụ thể, tối ngày 29/5, lực lượng chức năng phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy mang BKS: 59C2 – 365.26 không đội mũ bảo hiểm trên đường Ngô Gia Tự (phường 2, quận 10, TP.HCM), tổ công tác tiến hành yêu cầu dừng xe, thực hiện công tác kiểm tra thì phát hiện 1 côn ba khúc bằng inox trong cốp xe.

Thạch Văn Lượm tại cơ quan Công an 

Hai đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an. Tại đây hai đối tượng khai, tên là Thạch Văn Lượm (SN 1992) và Thạch Văn Khoẻ (đều quê Trà Vinh, tạm trú quận 10).

Đến khoảng hơn 20h cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 đối tượng là: Trần Văn Thời (sinh năm 1985), Nguyễn Đặng Huy Bảo (sinh năm 1982) cả hai đều quê Hưng Yên, điều khiển xe mô tô mang BKS: 59G1 – 288.09 chạy trên đường Thành Thái (quận 10) không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra trong người các đối tượng thì phát hiện 1 bình xịt hơi cay và 1 sổ nhỏ ghi nợ.Theo cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Thời từng có 1 tiền sự về tội mang theo vũ khí.

Lực lượng chức năng kiểm tra Trần Văn Thời phát hiện đối tượng mang theo bình xịt hơi cay 

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng của PC 67 và các đơn vị phối hợp tiếp tục bắt được đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm 1996, ngụ quận 10) điều khiển xe máy mang BKS: 51V1 -5782 lưu thông tại khu vực giao lộ Vĩnh Viễn – Trần Nhân Tôn (quận 10) không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi kiểm tra, đối tượng Thắng không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Lập tức tổ trinh sát mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Thắng mang theo 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma tuý đá.

Hiện vụ việc trên đang được công an thụ lý điều tra làm rõ.

Video theo chân công an đột kích hàng loạt vũ trường:

Nguồn: Người đưa tin
Bình luận
vtcnews.vn