TP.HCM trồng lại cây xanh trên đường Lê Lợi như trước khi làm tuyến Metro số 1

Tin nhanh 24hThứ Năm, 30/03/2023 19:11:49 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, sẽ trồng lại cây xanh tại đường Lê Lợi (quận 1) theo đúng hạ tầng kỹ thuật như trước khi làm tuyến Metro số 1.

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 30/3, bà Trương Quang Thục Trinh - Phó phòng Quy hoạch khu vực 1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết, công tác tái lập đường Lê Lợi hiện nay cơ bản hoàn thành, do đó sẽ thực hiện trồng lại cây xanh tại đây theo đúng hạ tầng kỹ thuật như trước khi làm tuyến Metro số 1.

TP.HCM trồng lại cây xanh trên đường Lê Lợi như trước khi làm tuyến Metro số 1 - 1

Bà Trương Quang Thục Trinh - Phó phòng Quy hoạch khu vực 1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

"Tuyến đường Lê Lợi hiện cơ bản đã được tái lập, công tác hoàn trả cây xanh là nguyên tắc chính và nằm trong kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị liên quan thực hiện. Các đơn vị này sẽ tái lập, trồng lại cây xanh tại đây theo đúng hạ tầng kỹ thuật như trước khi thi công tuyến Metro số 1", bà Trinh nói.

Trả lời câu hỏi về việc trồng cây gây ảnh hưởng thế nào đến tuyến metro ngầm, bà Trinh cho hay, hình thức cây xanh như thế nào sẽ do đơn vị chủ quản về cây xanh nghiên cứu để phù hợp chủng loại, đảm bảo các yêu cầu.

"Bởi vì bên dưới có không gian ngầm, không chỉ là tuyến Metro số 1 mà còn có cả không gian thương mại. Do đó đơn vị chuyên về cây xanh sẽ nghiên cứu hạng mục này", bà Trinh cho hay.

Về hệ thống mái che vỉa hè, bà Trinh thông tin, Sở đưa ra đề xuất trên tinh thần thực hiện nhanh và dễ nhất để đáp ứng mỹ quan thành phố, hình thức thế nào sẽ tiếp tục nghiên cứu để phù hợp với điều kiện tự nhiên, cảnh quan đô thị và điều kiện về ngân sách.

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM phương án làm mái che vỉa hè vươn ra 4m trên đường Lê Lợi nhằm tạo bóng mát, tạo không gian thương mại, mua sắm dọc con phố với kinh phí khoảng 20 - 30 tỷ đồng. Tuy nhiên đề xuất này gây nhiều tranh luận.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn