TP.HCM: Gần 1.800 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi hoãn tiêm vaccine COVID-19

Tin tứcThứ Năm, 21/04/2022 17:27:00 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến nay thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 93.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, có gần 1.800 trẻ hoãn tiêm.

Chiều 21/4, bà Lê Thiện Huỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến hết 20/4, TP đã tiêm vaccine COVID-19 cho tổng số 93.562 trẻ; trong đó tổng số trẻ hoãn tiêm là 1.798 trẻ, do đa số đã mắc COVID-19 nhưng chưa đủ thời gian để tiêm chủng.

“Các trường hợp phản ứng sau tiêm đều được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, hiện sức khỏe ổn định. Công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch”, bà Như cho biết.

TP.HCM: Gần 1.800 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi hoãn tiêm vaccine COVID-19 - 1

Bà Lê Thiện Huỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM. 

Về việc trẻ chưa có mã định danh, bà Như cho biết, nếu phụ huynh có mong muốn tiêm vaccine cho con, Sở Y tế sẽ hỗ trợ tiêm chủng cho trẻ.

“Trong quá trình tiêm, đơn vị tiêm chủng sẽ ghi lại thông tin của trẻ, sau này sẽ tiến hành lấy mã định danh, xác thực sau”, bà Như nói.

Trẻ sau tiêm về nhà có phản ứng sốt cao, đau nhức tay hoặc các triệu chứng khác, phụ huynh (người giám hộ) có thể liên hệ số điện thoại của Trạm y tế địa phương, số nhân viên y tế đơn vị tiêm chủng cung cấp hoặc Tổng đài 1022 nhánh 3 có các giáo sư, phó giáo sư y học đầu ngành, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, dịch tễ học có thể tư vấn chăm sóc tất cả các ngày trong tuần với các khung thời gian: 8 - 12h, 14 - 16h, 19 - 21h.

Theo Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, hiện tại số ca mắc COVID-19 mới và ca nặng đã giảm sâu và nhiều ngày gần đây không ghi nhận ca tử vong, điều này cho thấy hiệu quả của tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng như chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ của thành phố. Tuy nhiên vẫn cần thận trọng về khả năng dịch có thể bùng phát với các biến thể chủng mới xuất hiện.

Trước đó, ngày 16/4, TP.HCM đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn, học sinh lớp 6 được tiêm trước, giảm dần đến độ tuổi nhỏ hơn.

Theo kế hoạch của Sở Y tế TP.HCM, thành phố sẽ tiêm cho khoảng 898.537 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có 885.730 trẻ đi học và 12.807 trẻ không đi học, được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã từng mắc COVID-19 sẽ được tiêm vắc xin COVID-19 sau 90 ngày kể từ ngày mắc bệnh.

Trẻ sẽ được tiêm tại trường học, cộng đồng, các cơ sở tiêm chủng và bệnh viện (đối với trẻ đang điều trị nội trú hoặc có chỉ định tiêm tại bệnh viện).

MAI CÁT
Bình luận
vtcnews.vn