TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm nhỏ, bé trai 8 tuổi tử vong

Phòng chống cháy nổThứ Hai, 19/02/2024 23:02:00 +07:00
(VTC News) -

Vụ cháy xảy ra lúc chiều tối 19/2 trong một hẻm nhỏ tại quận Gò Vấp khiến một bé trai 8 tuổi tử vong.

Khuya 19/2, xác nhận với VTC News, một lãnh đạo Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết vụ cháy được phát hiện vào khoảng 18h30 tại hẻm 948 đường Lê Đức Thọ, phường 15.

Thấy khói lửa bốc lên từ một căn nhà, người dân lập tức hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh nên việc chữa cháy bất thành.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Gò Vấp, lập tức điều động hàng chục chiến sỹ và xe cứu hoả đến dập lửa. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến một bé trai 8 tuổi tử vong.

"Bé trai 8 tuổi bị tự kỷ, cầu thang ở nhà có nhiều thùng xốp, khi cháy thì lửa bùng lên dữ quá nên không ai lên cứu được", đại diện Công an quận Gò Vấp nói.

Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Trước đó, một đám cháy lớn xảy ra khoảng 3h40 ngày 17/2, tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 15, quận 10, TP.HCM).

Ngay khi phát hiện hoả hoạn, người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội, kèm theo tiếng nổ. Đám cháy lan sang hai nhà bên cạnh khiến một căn bị cháy, một căn bị ám khói.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 phối hợp nhiều đơn vị khác điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng hơn 1 giờ sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 4 người thiệt mạng, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Tuệ Lâm - Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn