TP.HCM cấm xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ trước trận U23 Việt Nam-U23 Myanmar

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 13/05/2022 16:48:11 +07:00
(VTC News) -

Từ 18h - 21h, TP.HCM cấm tất cả các loại xe đi vào đường Nguyễn Huệ (quận 1) đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng.

Ngày 13/5, Sở GTVT TP.HCM cho biết, trước thềm trận đấu giữa U23 Việt Nam và Myanmar trong khuôn khổ bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 31, thành phố cấm tất cả các loại xe đi vào đường Nguyễn Huệ (quận 1) đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng trong khoảng thời gian từ 18h đến 21h cùng ngày.

TP.HCM cấm xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ trước trận U23 Việt Nam-U23 Myanmar - 1

TP.HCM cấm xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ trước trận U23 Việt Nam - U23 Myanmar. (Hình minh họa)

Việc cấm xe lưu thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức chiếu các trận đấu của U23  Việt Nam.

Trong thời gian trên, Sở GTVT TP.HCM đưa ra lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng hoặc đường Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến Lê Thánh Tôn: Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Thánh Tôn hoặc Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Khi việc cấm đường diễn ra, người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của biển báo trên đường.

Các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao (số 164 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1) để được hỗ trợ.

TP.HCM cấm xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ trước trận U23 Việt Nam-U23 Myanmar - 2

Người dân TP.HCM cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước đó, CLB Bóng đá TP.HCM đã lắp đặt 5 màn hình LED kích thước lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ người hâm mộ đón xem và cổ vũ từ xa các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam trong kỳ SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM cho biết, khi có những trận bóng đá lớn hoặc các sự kiện thể thao lớn, UBND TP.HCM đều cho lắp đặt các màn hình lớn tại phố đi bộ để phục vụ người dân. Đây vốn là hoạt động truyền thống và đã trở thành một nét đẹp của thể thao thành phố.

Sau thời gian dài phải tạm ngưng vì dịch COVID-19, thành phố rất ủng hộ CLB Bóng đá TP.HCM tổ chức lại hoạt động xem và cổ vũ bóng đá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngoài chiếu trực tiếp các trận bóng đá, người dân cũng được giao lưu cùng các chuyên gia bóng đá và tham gia một số hoạt động giải trí khác tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp