TP. Cần Thơ mênh mông nước sau một giờ mưa

Thời sựThứ Bảy, 12/11/2011 12:10:00 +07:00

(VTC News) – Sau cơn mưa kéo dài hơn một giờ vào chiều 11/11/2011, nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ đã chìm trong biển nước…

(VTC News) – Sau cơn mưa kéo dài hơn một giờ vào chiều 11/11/2011, nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ đã chìm trong biển nước…

Cảnh tượng ùn tắc giao thông đã kéo dài ở nhiều nơi, học sinh ra về vào cuối giờ chiều phải lội bì bõm trong nước mưa, giao thông hỗn loạn, nước ngập cao đến hơn 60cm…

Sau cơn mưa kéo dài hơn một giờ vào chiều ngày 11/11, nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ đã bị ngập nặng. 

Ngập nặng nhất vẫn là các tuyến đường như 30/4, đường Trần Hưng Đạo, đại lộ Hòa Bình, đường 3/2, đường Trần Văn Hoài… Nhiều nơi ngập trầm trọng đến hơn nửa bánh xe gắn máy, một số con đường khác đã trở thành con sông nhỏ.

Người dân sống tại TP Cần Thơ cho biết, tình cảnh bị ngập nước sau mỗi cơn mưa nặng hạt đã diễn ra khá thường xuyên từ 2 năm nay.

Các em học sinh ở TP Cần Thơ lội trong biển nước sau cơn mưa

“Tôi mới xuống Cần Thơ công tác được hai ngày nhưng lại phải chứng kiến cảnh ngập lụt, cảnh tượng chẳng khác nào ở Sài Gòn”-  anh Trần Văn Vĩnh (25 tuổi, ngụ ở TP.HCM) nói.

Mưa lớn cộng với triều cường dâng cao, nhiều cửa hàng kinh doanh không kịp trở tay khi nước ngập nên hàng hóa bị hư hỏng nặng.

Thanh Xuân

Bình luận
vtcnews.vn