Tổng thống Ukraine đồng ý bỏ luật chống biểu tình

Thế giớiThứ Tư, 29/01/2014 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã đồng ý gỡ bỏ luật chống biểu tình vào sáng 27/1, hãng tin RIA cho biết.

Sau cuộc hợp giữa ông Yanukovych với lãnh đạo chủ chốt của phe đối lập, một 'quyết định chính trị' quan trọng đã được đưa ra nhằm xóa bỏ đạo luật về chống biểu tình, được thông qua ngày 16/1 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Olena Lukash cho biết.
Dự kiến, đạo luật sẽ được chính thức gỡ bỏ vào ngày 28/1 trong phiên họp Quốc hội. Theo RIA, đây được xem là động thái tỏ rõ sự nhượng bộ của chính phủ Ukraine với phe đối lập, hướng tới quyết định bầu cử sớm trong cả nước.
Bà Lukash không nhắc đến yêu cầu của mình về việc người biểu tình phải trả lại tòa nhà trụ sở Bộ Tư Pháp hoặc cả nước sẽ nằm trong tình trạng khẩn cấp.
Tuy nhiên Bộ trưởng cho biết chính phủ đã xem xét khả năng ân xá cho những người biểu tình với điều kiện họ phải dỡ bỏ các rào chắn trên đường phố và rời khỏi các tòa nhà chính phủ.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói người biểu tình đã rút khỏi tòa nhà trụ sở của Bộ Tư pháp sau lời đe dọa ban bố tình trạng khẩn cấp của bà Lukash ngày hôm qua.
Bên cạnh đó, RIA cũng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã gọi điện cho ông Yanukovych để bày tỏ sự ủng hộ việc đàm phán với lãnh đạo phe đối lập để tìm ra giải pháp cho tình hình Ukraine hiện nay.
Các cuộc biểu tình ở Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 11/2013, khởi điểm là thủ đô Kiev sau khi Tổng thống trì hoãn thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu EU và ủng hộ mối quan hệ với Nga.
Tính đến ngày 27/1 đã có ít nhất 2 người biểu tình thiệt mạng trong tình trạng hỗn loạn ở Kiev. Trong khi đó nhiều tòa nhà chính phủ đã bị các đối tượng cực đoạn chiếm giữ.

Bình luận
vtcnews.vn