Tổng thống Putin: Không phải tỷ số trận chung kết, đây mới là điều tất cả sẽ mãi ghi nhớ

World Cup 2018Thứ Hai, 16/07/2018 07:35:00 +07:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Tổng thống Pháp và Tổng thống Croatia về màn trình diễn bóng đá đẹp mắt trong trận chung kết World Cup 2018.

Sau trận chung kết World Cup 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović về màn trình diễn bóng đá đẹp mắt mà 2 đội tuyển Pháp và Croatia thể hiện trong trận chung kết World Cup 2018.

“Tôi cho rằng các bạn đồng ý với tôi, tỷ số 4-2 trong trận chung kết, tôi sẽ không chỉ nhớ về điều này mà đáng nhớ nhất là tất cả các cổ động viên bóng đá và người hâm mộ thể thao khắp thế giới cùng bắt tay nhau sau trận đấu”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu.

Ông Putin khen cả 2 đội tuyển thi đấu tuyệt vời, “chơi thứ bóng đá tấn công cởi mở mà chắc chắn rằng tất cả mọi người đều thích".

"Tôi chúc mừng cả Tổng thống Pháp, ông Macron, và người đồng cấp Croatia của tôi, bà ấy rất lo lắng, tôi nghĩ vậy, bà ấy suýt khóc vì trận đấu. Thế nhưng tất cả mọi người đều hành phúc, đây là điều có thật”.

1139391722

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović. (Ảnh: RIA Novosti)

Dù bị đội tuyển Pháp đánh bại, nhưng vị trí thứ 2 của đội tuyển Croatia “vẫn là thành tích tuyệt vời” bởi các cầu thủ đội tuyển Croatia trình diễn lối chơi bóng rất hay và rất tốt trong suốt trận đấu, ông Putin nhận xét. 

World Cup 2018 là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Nga, đội tuyển Pháp lần thứ 2 giành chức vô địch World Cup sau khi đánh bại đội tuyển Croatia với tỷ số 4 – 2 trong trận chung kết được tổ chức tại sân vận động Luzhniki, thủ đô Matxcơva.

Video: Ông Putin chia sẻ video đặc biệt về World Cup 2018

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn