Tổng thống Nga đích thân thị sát tập trận gần Ukraine

Thế giớiThứ Bảy, 01/03/2014 08:42:00 +07:00

(VTC News) -Thủy quân lục chiến Nga đã diễu hành tại khu căn cứ tàu trong vùng biển Barents và Baltic và tăng cường sức mạnh chiến đấu.

Quân khu Tây của Nga bắt đầu giai đoạn hai của một đợt kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đột xuất. Giai đoạn đầu của cuộc diễn tập đã hoàn tất: Thủy quân lục chiến đã diễu hành tại khu căn cứ tàu trong vùng biển Barents và Baltic và tăng cường sức mạnh chiến đấu.

Thủy quân lục chiến Nga


Lực lượng không quân đóng trong khu vực đã bắt đầu tái hiện diện trong các sân bay dã chiến. 
Theo tờ "Kommersant" trong phần cuối cùng cuộc diễn tập, sẽ được tổ chức ngày 3/3, Tổng thống Vladimir Putin sẽ đích thân tới thị sát.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov nói Tổng thống Putin đã ra lệnh đặt toàn bộ quân khu miền Tây trong tình trạng báo động cao từ 14h ngày 26/2, giờ địa phương.

Lính Nga trong một cuộc tập trận


Washington Post nói Matxcơva rõ ràng có ý gửi thông điệp đến Ukraine sau khi Tổng thống Yanukovych thân Nga bị lật đổ và đang phải trốn chạy.
Theo đó, 150.000 binh lính cùng hàng trăm xe tăng, máy bay chiến đấu và lực lượng pháo binh sẽ tham gia tập trận được hãng tin Nga Interfax nói rằng "chống khủng bố, bạo loạn và tấn công bằng vũ khí hóa học, sinh học".
Bình luận
vtcnews.vn