Top 5 sao truyền hình thực tế có thu nhập cao nhất 2010

Tổng hợpThứ Năm, 20/01/2011 04:32:00 +07:00

Có câu nói: "Không ai vô danh mà kiếm được nhiều tiền". Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông...

Có câu nói: "Không ai vô danh mà kiếm được nhiều tiền". Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông. Trong năm 2010 vừa qua, rất nhiều ngôi sao mới đã nổi lên một cách nhanh chóng nhờ các chương trình truyền hình thực tế. Tỷ lệ thuận với sự nổi tiếng đó, tài khoản ngân hàng của họ cũng vì thế mà tăng lên gấp bội.

Dưới đây là 5 trong số những gương mặt mới được nhiều người biết đến nhất, cũng như có thù lao cao nhất trong lĩnh vực truyền hình thực tế năm 2010. Đáng lưu ý là trong năm qua, nữ giới có vị thế áp đảo tuyệt đối so với đấng mày râu.

1.Kim Kardashian (1980)

Thu nhập năm 2010: 6 triệu USD

Người đầu tiên phải nhắc tới trong danh sách này là Kim Kardashian. Cô là một ngôi sao mới ở Mĩ với vai trò người mẫu, diễn viên, chủ chuỗi cửa hàng thời trang và là nhân vật trong show truyền hình Keeping up with the Kardashian (Bắt kịp với gia đình Kardashian), Dancing with the Stars (Khiêu vũ với ngôi sao). Kim được coi là hình mẫu thay thế cho Paris Hilton nhưng có lẽ sẽ ít quậy phá và ít đỏng đảnh hơn. Cô gái ở tuổi 30 này sẵn sàng kinh doanh mọi thứ có thể mang lại tiền, từ các sản phẩm như bánh nướng, đồ vệ sinh phụ nữ, cho đến thời trang, nước hoa, mỹ phẩm. Với các chị gái của mình, Kim hiện đang sở hữu rất nhiều thương hiệu như giày Skechers Shape-ups, thời trang K Dash, đồ bơi Beach Bunny. Khai thác lợi thế từ một thân hình tuyệt đẹp, đặc biệt là vòng ba ấn tượng của mình, Kim đã phát triển ra dòng sản phẩm giảm cân Quick Trim cùng hệ thống bài tập thể hình được nhiều người ưa chuộng. Cô có thể kiếm 75.000 USD một cách dễ dàng chỉ với việc xuất hiện trong các sự kiện ra mắt sản phẩm, gây quỹ, khai mạc... để thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh đó, thông qua việc phát hành cuốn tự truyện Kardashian Konfidential, cô cũng có thể thu được vài trăm ngàn đô. Ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, cuốn sách này đã bán được 13.000 bản.

(Kourtney Kardashian – chị cả và Khloe Kardashian – chị hai của Kim cũng thuộc Top 10 những ngôi sao truyền hình thực tế kiếm được nhiều tiền nhất năm 2010 với thu nhập 2,5 triệu USD/mỗi người.)

 

2. Lauren Conrad (1986)

Thu nhập năm 2010: 5 triệu USD

Lần đầu tiên Lauren gây sự chú ý của công chúng, đặc biệt là giới tuổi teen là nhờ bộ phim truyền hình dài tập Laguna Beach: The Real Orange County (2004-2005) và tiếp theo là chương trình MTV thực tế The Hills (2006-2009). Cô cũng tham gia chương trình Who wants to be the Millionaire (Ai là triệu phú) để vận động từ thiện và góp mặt trong ban giám khảo của America’s Next Top Model vòng thứ 13 năm 2009. Kể từ sau The Hills, Lauren quyết định chuyển sang lĩnh vực thiết kế thời trang với tạp chí hàng đầu Teen Vogue. Cuốn sách hướng dẫn ăn mặc theo phong cách của cô mang tên Lauren Conrad Style dù vừa mới được xuất bản vào tháng 10/2010 nhưng tới nay đã có hơn 40.000 bản cứng đến tay người đọc. Tuy nhiên, sự thành công đáng chú ý nhất của LC trong lĩnh vực viết lách chính là tác phẩm L.A. Candy (cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2009 do New York Times bình chọn) và cuốn tiểu thuyết Sugar and Spice (với hơn 1 triệu bản cứng đã đến tay người đọc). Ngoài lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, thời trang và viết sách, Lauren còn kết hợp kinh doanh quần áo giày dép với Kohl – hệ thống cửa hàng bán lẻ lớn thứ 24 tại Mỹ và đây là một nguồn thu quan trọng đối với cô.

 

3. Bethenny Frankel (1970)

Thu nhập năm 2010: 4 triệu USD

Tranh thủ sự thành công vang dội từ chương trình "The Real Housewives of New York City" (Những bà nội trợ đích thực của thành phố New York) (2008-2010) – trong đó cô là một trong năm bà nội trợ đầu tiên, Bethenny tiếp tục làm tăng gấp đôi lượng khán giả bằng cách thực hiện chương trình truyền hình thực tế nói về chính cô – Bethenny Getting Married (Bethenny chuẩn bị kết hôn). Với tài nấu ăn tuyệt đỉnh được mọi người biết đến thông qua truyền hình, cô đã cho ra mắt nhiều cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, giữ vóc dáng thanh mảnh và khỏe mạnh. Cuốn đầu tiên mang tên Naturally Thin (Mảnh mai một cách tự nhiên) xuất bản đầu năm 2009 bán được 180.000 bản và cuốn The Skinny Girl Dish (Món ăn cho thân hình mảnh mai) xuất bản cuối năm 2009 bán được hơn 50.000 bản. Tháng 11/2010, khán giả truyền hình cũng có dịp chiêm ngưỡng bà nội trợ này "phiêu" trên sân băng trong chương trình Skating with the Stars (Trượt băng với ngôi sao).

 

4. Audrina Patridge (1985)

Thu nhập năm 2010: 3,5 triệu USD

Cô gái trẻ này được hai người bạn – Lauren Conrad và Heidi Montag – giới thiệu vào chương trình The Hills năm 2006 và bắt đầu tỏa sáng từ ấy (The Hills được tạp chí Entertainment Weekly xếp ở vị trí thứ 82 trên tổng số 100 chương trình hay nhất trong 25 năm qua của truyền hình Mỹ và Audrina là nhân vật xuất hiện trong nhiều kỳ nhất của chương trình). Bên cạnh đó, từ tháng 6/2008, Audrina còn là người dẫn chương trình chính cho cuộc thi tài năng Online – Yobi.tv. Ngay khi kỳ thứ 12 của The Hills kết thúc vào tháng 3/2010, cô đã ký hợp đồng với nhà đại tư bản trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình thực tế Mark Burnett, theo đó bắt đầu từ năm 2011 cô sẽ thực hiện VH1 – kênh truyền hình cáp xây dựng trên nền của MTV. Ngoài ra, Audrina còn lọt vào tầm ngắm của Carl Karcher – người sở hữu chuỗi nhà hàng fast-food Carl’s Jr. lớn thứ 4 tại Mỹ. Được lựa chọn làm khuôn mặt quảng bá cho sản phẩm của Carl luôn là một vinh dự lớn lao của các ngôi sao, trong đó có Kim Kardashian và Paris Hilton. Cô gái 25 tuổi này hiện đang chập chững trong lĩnh vực kinh doanh thời trang với thương hiệu quần bò Bongo.

 

5. Kate Gosselin (1975)

Thu nhập năm 2010: 3,5 triệu USD

Sau sự đổ vỡ với người chồng phóng đãng Jon Gosselin, năm 2010 Kate đã quay trở lại màn ảnh nhỏ với phong độ gấp nhiều lần ngày trước. Chương trình truyền hình thực tế ăn khách mang tên hai vợ chồng và 8 đứa trẻ Jon & Kate Plus 8 trên kênh TLC nay được đổi thành Kate Plus Ei8ht. Khoản thù lao 250.000 USD cho mỗi tập của chương trình như thể chưa đủ nhiều đối với bà mẹ của 8 đứa con này. Cô tiếp tục tham gia Dancing with the stars với tư cách là thí sinh; dẫn lại chương trình The View. Đồng thời, dựa trên những gì cô đã trải nghiệm trong cuộc đời mình, Kate Gosselin đã cho ra đời bốn cuốn phi tiểu thuyết. Cuốn đầu tay mang tên Multiple Blessings (Bội sinh) được New York Times xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách Những cuốn sách bán chạy nhất năm 2008 với 523.000 bản đến tay người đọc; cuốn thứ hai Eight Little Faces (Tám khuôn mặt bé con) cũng đoạt vị trí tương tự vào năm 2009; còn cuốn thứ ba I Just Want You To Know (Mẹ chỉ muốn các con biết) ra mắt vào tháng tư/2010 thì bán được 10.000 bản trong tuần đầu với thứ hạng 103. Love Is in the Mix (Tình yêu trong sự xáo trộn) vừa được bày bán tại các cửa hàng sách từ tháng 1 năm 2011.

 

Hồng Đào

Bình luận
vtcnews.vn