Nasri xin lỗi CĐV, đặc biệt là trẻ em

Tổng hợpThứ Năm, 28/06/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Ăn năn về những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình sau khi Pháp thua Tây Ban Nha, Nasri đã gửi lời xin lỗi đến các CĐV, đặc biệt là các trẻ em.

(VTC News)-Ăn năn về những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình sau khi Pháp thua Tây Ban Nha, tiền vệ Nasri đã gửi lời xin lỗi đến các CĐV, đặc biệt là các trẻ em.

Sau World Cup 2010, tuyển Pháp cố gắng lấy lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Thực tế thì họ cũng đã làm được điều đó bằng chuỗi 23 trận bất bại. Nhưng cách ứng xử của một số cá nhân đã khiến cho hình ảnh của “Gà trống” trở nên không trọn vẹn, trong đó phải kể đến Nasri.

 Nasri lấy làm hối tiếc về những gì đã diễn ra.

Còn nhớ ở trận đấu với tuyển Anh, sau khi bàn thắng gỡ hòa, tiền vệ đang khoác áo Man City đã có một cử chỉ nhằm ngụ ý một tờ báo ở quê nhà “hãy câm miệng” đi vì đã có những bài viết chỉ trích anh.

Đến vòng tứ kết, sau khi Pháp để thua TBN, Nasri đã nổi điên với phóng viên của hãng AFP. “Các người chỉ muốn viết những điều xấu xa về chúng tôi mà thôi”, cựu cầu thủ của Arsenal nổi điên nói. Chưa dừng lại ở đây, Nasri còn buông lời lẽ thiếu văn hóa và định lao vào tẩn phóng viên. Rất may là một thành viên trong BHL tuyển Pháp đã kịp thời can ngăn anh, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

“Có quá nhiều điều không đứng với sự thật xung quanh sự cố này. Với các CĐV, đặc biệt các em nhỏ, tôi muốn họ biết rằng tôi thành thật lấy làm tiếc vì những lời đã nói trước báo giới đã có thể khiến họ sốc”, Nasri viết trên Twitter.

“Tôi yêu ĐT Pháp, bóng đá và tôi luôn tôn trọng khán giả. Đã có một số vấn đề cá nhân giữa tôi và giới báo chí. Tôi sẽ giải thích rõ ràng vào thời điểm thích hợp nhất”, tiền vệ người Pháp kết lại.

Đông Tà-Lệ Đài Trang

Bình luận
vtcnews.vn