Chưa đá, Anh đã thắng Ý “trên khán đài”

Tổng hợpChủ Nhật, 24/06/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Số lượng CĐV Anh Kiev theo dõi trận đấu vượt trội so với đối thủ, một tín hiệu mừng đối với thầy trò Roy Hodgson.

(VTC News) - Số lượng CĐV Anh Kiev theo dõi trận đấu vượt trội so với đối thủ, một tín hiệu mừng đối với thầy trò Roy Hodgson.

Người Ý luôn dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho bóng đá và Azzurri, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến không ít người phải từ bỏ ý định vượt một quãng đường dài tới Đông Âu xem bóng đá. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, tính đến ngày hôm qua mới chỉ có 400 trên tống số 1500 vé xem trận đấu mà Liên đoàn bóng đá Ý sở hữu được bán ra. 500 vé trong số đó sẽ được phân phối cho các nhà tài trợ và khách mời, nên vẫn còn dư 600 sẽ nữa cho đến ngay sát thời điểm trận đấu diễn ra vào tối Chủ nhật.

CĐV Anh sẽ áp đảo trên khán đài đêm nay. 

Một nguồn tin khác cho hay sẽ có khoảng 3000 CĐV Italia có mặt trên khán đài sân vận động ở Kiev để cổ vũ cho thầy trò Prandelli, nhưng trong số đó có rất nhiều người đến từ các vùng khác ở Châu Âu chứ không phải xứ sở pizza.

Một hãng lữ hành đã tổ chức tour đi xem bóng đá trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi (trở về Ý ngay trong ngày), xe đưa đón tới sân và vé vào cửa với mức giá 860 euro, nhưng rốt cục chỉ có 150 người đăng ký nên họ đã quyết định hủy tour này.

Trái ngược với sự thưa thớt của người Ý, các CĐV Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đổ bộ đến Ukraine một cách đông đảo nhất. Theo dự đoán, sẽ có khoảng 10 000 cổ động viên nước này có mặt tại sân Kiev đêm nay, và rất nhiều người họ đã đặt luôn vé máy bay tới cả Warsaw – địa điểm sẽ diễn ra trận bán kết giữa ĐT Đức và đội thắng trong cặp đấu Anh gặp Italia.

Có 1 cuộc chiến khác trên khán đài. 

Hãng hành không quốc gia British Airways đã dùng riêng một máy bay cỡ lớn để đáp ứng nhu cầu tới Ukraine xem bóng đá của người hâm mộ và ngay từ đêm hôm qua, rất đông CĐV đã đổ bộ xuống khu fan-zone ở Kiev. Sự kỳ vọng rất lớn của người dân xứ sở sương mù vào trận đấu này thể hiện ở tỷ lệ người xem truyền hình mà theo dự đoán sẽ đạt con số 20 triệu, vượt qua kỷ lục 19,4 triệu lập được ở trận Anh-Đức tại World Cup 2010.

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn