Tổng cục TDTT phát động trẻ em học bơi an toàn, phòng chống đuối nước

Thể thaoChủ Nhật, 20/05/2018 09:48:00 +07:00

Sáng 20/5, Tổng cục TDTT tổ chức Lễ phát động trẻ em toàn quốc học bơi an toàn, phòng chống đuối nước tại Ninh Bình với sự tham gia của hơn 3.500 em học sinh.

Đây là sự kiện khởi đầu trong chuỗi hoạt động cho Chương trình Bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2018 do Tổng cục TDTT phát động. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động, được triển khai trên khắp 63 tỉnh, thành phố từ tháng 5 tới tháng 8/2018.

Ngay sau lễ phát động, hơn 3.500 học sinh đến từ các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã tham gia vào các hoạt động có 3 hoạt động chính bao gồm: Hoạt động Cuộc thi tìm hiểu hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước thông qua trò chơi “Rung chuông Vàng” với những câu hỏi tình huống về kiến thức, kỹ năng thực tế về nguyên nhân đuối nước, nhận biết những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, các biện pháp phòng ngừa và cách cứu đuối.

le khanh hai

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL phát biểu trong lễ phát động.

Xuan BAc

 NSƯT Xuân Bắc tham gia hoạt động cùng các em học sinh.

Giải bơi Thiếu nhi tỉnh Ninh Bình năm 2018 với sự tham gia của 120 em học sinh và được chia làm 2 nhóm tuổi: Nhóm từ 7-11 tuổi và nhóm từ 12-15 tuổi với các nội dung trườn sấp 50m, 100m; ếch 50m, 100m; ngửa 50m, 100m. Ban tổ chức trao 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ cho mỗi nội dung thi.

Và các hoạt động trò chơi dưới nước, trò chơi vận động được thiết kế để các em vừa chơi vừa luyện tập các kỹ năng cứu đuối, đặc biệt là trò chơi “Em tập làm nhân viên cứu hộ” giúp học sinh có nhận thức về thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường thủy và viên cần thiết phải mặc áo phao khi đi qua cầu, phà, sông, suối… đồng thời luyện tập các kỹ năng cứu đuối.

IMG_8639 3

 

Phát biểu tại Lễ phát động, thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “Tôi mong rằng, sau Lễ phát động này Chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và địa phương, giúp cho phòng trào tập bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng, toàn dân nói chung trong cả nước ngày càng phát triển”.

Bên cạnh đó, thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng bày tỏ mong muốn mỗi em học sinh, thiếu nhi không chỉ tích cực tập luyện môn bơi và tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, mà còn là tuyên truyền viên tích cực vận động bạn bè của mình cùng học bơi, học tập và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn