Tổng bí thư: 'Tìm mọi cách giúp bà con vùng thiên tai'

Thời sựThứ Sáu, 18/03/2016 08:23:00 +07:00

Chia sẻ khó khăn với người dân Bến Tre đang bị thiên tai nặng nhất miền Tây, Tổng bí thư khẳng định Trung ương và địa phương sẽ tìm mọi cách để giúp bà con.

Chia sẻ khó khăn với người dân Bến Tre đang bị thiên tai nặng nhất miền Tây, Tổng bí thư khẳng định Trung ương và địa phương sẽ tìm mọi cách để giúp bà con.

Ngày 17/3, thị sát tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Bến Tre, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn mà bà con nông dân đang gặp phải.

"Trung ương và chính quyền địa phương sẽ tìm mọi cách để giúp bà con vượt qua khó khăn này", ông Trọng nói.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm ruộng lúa ở huyện Giồng Trôm (Bến Tre) bị mất trắng do hạn, mặn lịch sử. Ảnh: Cửu Long
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm ruộng lúa ở huyện Giồng Trôm (Bến Tre) bị mất trắng do hạn, mặn lịch sử. Ảnh: Cửu Long 

Từ giữa tháng 2, Bến Tre đã công bố tình trạng thiên tai. Hiện, cả tỉnh bị nước mặn bao trùm, ảnh hưởng nặng nề nhất các tỉnh miền Tây khi có 353.000 người thiếu nước ngọt; 19.000 ha lúa đông xuân mất trắng; gần 7.000 ha hoa màu, cây ăn trái đặc sản và vùng nuôi thủy sản bị thiệt hại; hơn 150.000 trâu bò thiếu nước uống. Ngoài ra, hoạt động của các bệnh viện, khu công nghiệp, trường học, khách sạn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu nước.

"Tình hình xâm nhập mặn diễn biến rất phức tạp, gay gắt và nghiêm trọng chưa từng có", Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo nhận định.
Tổng bí thư thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai. Ảnh: Cửu Long
Tổng bí thư thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai. Ảnh: Cửu Long 
Bến Tre kiến nghị Trung ương hỗ trợ 450 tỷ đồng để cấp bách thực hiện các công trình thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt, cung cấp nước sinh hoạt cho dân; khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời cho phép chuyển phần diện tích trồng lúa bị nhiễm mặn sang cây trồng khác phù hợp tình hình thực tế và sớm có đề án thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chủ động chống hạn, xâm nhập mặn của địa phương. Các đề xuất, kiến nghị của Bến Tre được ông nghi nhận, song lưu ý trong thời gian tới, Bến Tre phải theo dõi sát tình hình hạn hán, xâm nhập mặn.

"Địa phương phải làm quyết liệt, cái gì vướng mắc thì kiến nghị ngay lên trung ương để kịp thời tháo gỡ", ông nói.


Nguồn: VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn