Tội phạm tại Hà Nội ngày càng hung hãn

Thời sựThứ Năm, 03/11/2011 08:19:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí "nóng" để gây án, thậm chí rút súng xử chỉ vì mâu thuẫn nhỏ do va chạm giao thông...

(VTC News) - Nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí "nóng" để gây án, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ do va chạm giao thông, đối tượng sẵn sàng dùng súng bắn gây thương tích nạn nhân.
Đó là nhận định về tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn mại dâm tại Hội nghị sơ kết tình hình kết quả công tác quý III năm 2011 của Ban chỉ đạo 197, thuộc UBND TP Hà Nội do Trung ướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội -  Phó ban thường trực ban chỉ đạo chủ trì vừa diễn ra chiều ngày 2/11.
Theo báo cáo sơ kết, chỉ trong vòng 3 tháng của quý III năm 2011, lực lượng công an Hà Nội đã phát hiện 1.390 vụ phạm pháp hình sự,  tăng 10 vụ so với quý II năm 2011. Trên địa bàn xảy ra 76 vụ trọng án, công an Hà Nội khám phá 69 vụ, bắt 128 đối tượng. Ngoài ra, Hà Nội còn xảy ra 1.032 vụ  phạm pháp hình sự với 1.765 đối tượng bị bắt.
 Các đối tượng mang vũ khí, hàng nóng trong xe ô tô bị Công an Hà Nội bắt giữ

Đặc biệt, trong quý III tội phạm giết người tại Thủ đô gia tăng, với 24 vụ xảy ra. Trong đó, có 2 vụ giết người cướp tài sản. Đáng chú ý có 4 đối tượng tâm thần gây án, 3 vụ do mâu thuẫn gia đình dẫn đến việc con giết bố, chú giết cháu.
Hoạt động của tội phạm côn đồ, hung hãn, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích tăng 22,7% so với quý II năm 2011, khi Hà Nội xảy ra 54 vụ chống người thi hành công vụ.
Lãnh đạo Công an Hà Nội nhận định, các băng nhóm tội phạm lưu manh, côn đồ sử dụng vũ khí, hung khí thanh toán, trả thù nhau diễn biến phức tạp, hành vi gây án theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc trong dư luận. Nhiều vụ xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hoặc làm ăn kinh tế dẫn đến các vụ bắt người trái pháp luật, siết nợ, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn.
Nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí "nóng" để gây án, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ do va chạm giao thông, đối tượng sẵn sàng dùng súng bắn gây thương tích nạn nhân.
Xảy ra 27 vụ cướp xe máy ban đêm, có những vụ xảy ra ở ngoại thành, nạn nhân là những đôi nam nữ đang tâm sự. Các vụ trộm, cướp cây gỗ sưa ngang nhiên, có đối tượng sử dụng dao, kiếm khống chế nhân viên bảo vệ để cưa cây gỗ sưa đưa lên xe ô tô tẩu thoát.

Nguyễn Dũng - Anh Tuân
Bình luận
vtcnews.vn