Tỏa sáng ở ASIAD, Mạc Hồng Quân lên tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 26/09/2014 05:49:00 +07:00

Tỏa sáng trong màu áo Olympic Việt Nam tại ASIAD, Mạc Hồng Quân được thầy Nhật đưa thẳng lên ĐT Việt Nam để sang Nhật tập huấn.

Tỏa sáng trong màu áo Olympic Việt Nam tại ASIAD, Mạc Hồng Quân được thầy Nhật đưa thẳng lên ĐT Việt Nam để sang Nhật tập huấn.

Huấn luyện viên Toshiya Miura đã quyết định công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chuyến tập huấn 20 ngày tại Osaka, Nhật Bản bắt đầu từ 28/9 tới 16/10. Trong danh sách của ông Miura, Mạc Hồng Quân là cái tên đáng chú ý nhất.

Điểm nổi bật trong danh sách tuyển Việt Nam đợt này là sự xuất hiện của hàng loạt cái tên vừa gây ấn tượng mạnh ở ASIAD cùng đội Olympic. Họ là Mạc Hồng Quân, Nguyễn Huy Hùng, Trần Bửu Ngọc, Quế Ngọc Hải...

Trong số này, Hồng Quân và Huy Hùng là hai cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ của Hà Nội là cầu thủ duy nhất đang đá tại giải Hạng Nhất được triệu tập. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân được gọi lên tuyển dù chưa thuộc biên chế bất kỳ đội bóng nào (mới thanh lý hợp đồng với Hùng Vương An Giang sau khi kết thúc V-League).

Nhưng hai nghịch lý ấy vẫn không ngăn được màn tỏa sáng của họ tại Hàn Quốc. Bản thân Hồng Quân thậm chí đang nổi lên như là một trong những tiền đạo cắm hàng đầu Việt Nam. Nếu duy trì được đà tiến bộ, anh sẽ cạnh tranh quyết liệt với Hải Anh (Đồng Nai) và Anh Đức (Bình Dương) cho vị trí đá cắm của tuyển Việt Nam.
Mạc Hồng Quân có một kỳ ASIAD đáng nhớ (Ảnh: Quang Minh) 
Theo kế hoạch, các tuyển thủ Việt Nam sẽ xuất phát vào tối mai (27/9). Nhóm cầu thủ phía Bắc đi từ sân bay Nội Bài, nhóm cầu thủ phía Nam xuất phát từ Tân Sơn Nhất. Riêng các cầu thủ đang dự ASIAD được về nước thăm gia đình vài ngày trước khi sang Nhật Bản hội quân. Huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ từ Hàn Quốc bay thẳng sang Nhật Bản cùng đội tuyển.

Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng vẫn là hai câu lạc bộ đóng góp nhiều thành viên nhất cho đội tuyển với năm người mỗi đội. Ngay sau họ, Hà Nội T&T có bốn cái tên. Trong số các cựu binh, sự trở lại của đương kim Quả bóng Vàng Huỳnh Quốc Anh là đáng chú ý hơn cả. Trước đó, ông Miura đã hai lần liên tiếp không triệu tập công thần của SHB Đà Nẵng lên tuyển.

Điểm nhấn trong chuyến tập huấn lần này của tuyển Việt Nam là sự xuất hiện của tân huấn luyện viên thể lực Fujimoto Hiroo do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) giới thiệu. Tuyển Việt Nam cũng sẽ có một số trận giao hữu với các đối thủ mạnh tại đây. Tuyển sinh viên Nhật Bản, Vissel Kobe (J-League 1) và Kyoto Sanga (J-League 2) đã xác nhận lịch thi đấu với VFF. Các đối thủ khác sẽ được sắp xếp trong ít ngày tới.

Clip trận đấu để đời của Mạc Hồng Quân
Lịch thi đấu dự kiến của tuyển Việt Nam tại Nhật Bản

Trận 1, 15h00 (giờ Nhật Bản) ngày 8/10: Việt Nam - Tuyển sinh viên Nhật Bản

Trận 2, 15h00 (giờ Nhật Bản) ngày 11/10: Việt Nam - Vissel Kobe

Trận 3, 15h00 (giờ Nhật Bản) ngày 15/10, Việt Nam - Kyoto Sanga
Danh sách tập trung ĐT Việt Nam đi tập huấn tại Nhật Bản

Theo Vietnamplus
Bình luận
vtcnews.vn