Tỏa sáng ở AFC Cup, Văn Quyến nghĩ lại việc giải nghệ

Thể thaoThứ Ba, 13/05/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Hạnh phúc và sung sướng vì thắng lợi của V.Ninh Bình cũng như sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Văn Quyến cho biết anh sẽ nghĩ lại việc giải nghệ

(VTC News) - Hạnh phúc và sung sướng vì thắng lợi của V.Ninh Bình cũng như sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Văn Quyến cho biết anh sẽ nghĩ lại việc giải nghệ.


Ngày 18/4, tiền đạo Phạm Văn Quyến đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30. Đó là thời điểm mà tiền đạo xứ Nghệ cùng hơn chục cầu thủ khác của V.Ninh Bình phải lên cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Ninh Bình để lấy lời khai trong vụ bán độ của đội bóng cố đô.

Văn Quyến lập cú đúp vào lưới Churchill (Ảnh: Quang Minh)

Dù sau đó, Quyến được làm rõ là không dính líu tới vụ việc, nhưng rồi V.Ninh Bình bỏ V-League đã khiến anh đánh mất cảm hứng chơi bóng. Quả bóng vàng Việt Nam 2003 đã quyết định giải nghệ. Và rất nhiều người lúc đó đã tiếc nuối cho cựu thần đồng bóng đá Việt Nam.

Sau khi được V.Ninh Bình tiếp nhận đơn, Văn Quyến trở về quê Nghệ An. Tuy nhiên, sự khó khăn về mặt lực lượng của V.Ninh Bình sau khi đội bóng này muốn thi đấu tiếp ở AFC Cup 2014 đã khiến Quyến trở lại. Anh dự định dùng trận đấu với Churchill Brothers làm trận cầu chia tay sân cỏ.

Đúng với tính chất của 1 trận đấu chia tay, Văn Quyến đã chơi rất nhiệt. Anh liên tục có mặt ở những điểm nóng trên sân. Từ tranh cướp bóng, xin bóng của đồng đội cho đến cả việc thực hiện những tình huống cố định, Quyến đều làm khán giả nhớ đến hình ảnh của anh thời đôi mươi.

Quyết tâm về tinh thần, Văn Quyến cũng đạt điểm rơi tuyệt vời về phong độ. Cú đúp của anh trong hiệp 2 đều đến từ những pha bóng xuất thần. Một pha xoay người dứt điểm khéo léo và một cú đá phạt đẳng cấp, tất cả đã nói lên rằng cái tài của Quyến chưa bao giờ mất.

Kết thúc trận đấu với thắng lợi 4-2, Văn Quyến hạnh phúc gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ, đặc biệt là những CĐV Nghệ An đã lặn lội đường xa tới tận Ninh Bình cổ vũ cho anh.

Không những vậy, ngôi sao 30 tuổi cho tiết lộ rằng nếu HLV Văn Sỹ cũng như Ban lãnh đạo V.Ninh Bình tiếp tục cần tới sự phục vụ của anh, Quyến có thể sẽ nghĩ lại chuyện treo giày. 

Hiện V.Ninh Bình đang rất khó khăn về nhân sự khi có tới hơn chục cầu thủ đang làm việc cùng cơ quan điều tra. Tất cả sao ngoại của họ cũng xin nghỉ. Đội bóng cố đô phải mời tới cả Văn Thắng và Danh Ngọc, những người dính líu tới vụ bán độ. Chính vì thế, sự trở lại của Văn Quyến chính là liều doping không thể tuyệt vời hơn cho ĐKVĐ Cúp quốc gia vào lúc này.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn