Tổ công tác Bộ GD-ĐT đề nghị chấm thẩm định môn Ngữ văn ở Lạng Sơn

Giáo dụcThứ Sáu, 20/07/2018 18:55:00 +07:00

Ông Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, sẽ đề nghị Bộ GD-ĐT chấm thẩm định một số bài thi tự luận môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn.

Video: An ninh thắt chặt tại Sở GD-ĐT Lạng Sơn

Gần 18h ngày 20/7, tổ công tác chấm thẩm định điểm thi của 35 thí sinh là chiến sỹ cảnh sát cơ động tỉnh Lạng Sơn bước ra khỏi phòng họp sau gần 2 ngày kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức thi và chấm thi để xem xét và xử lý.

Ông Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, ngày hôm nay, tổ công tác tiếp tục rà soát toàn bộ chi tiết quy trình của quá trình thi và tổ chức thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn.

IMG_0040

Tổ công tác chấm thẩm định điểm thi bất thường của 35 thí sinh là chiến sỹ cảnh sát cơ động tỉnh Lạng Sơn ra khỏi phòng họp.

Theo ông Hồng, để tập trung rà soát điểm thi môn Ngữ văn, để có cơ sở kết luận và kết luận chính xác, chúng tôi sẽ đề nghị chấm thẩm định một số bài thi tự luận môn này.

“Chúng tôi sẽ triển khai vấn đề này khi được lãnh đạo Bộ GD-ĐT phê duyệt”, ông Hồng nói.

IMG_0041

 Ông Hồng cho biết, sẽ đề nghị chấm thẩm định một số bài thi tự luận môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia.

Trước đó, khoảng 10h ngày 19/7, chiếc xe chở đoàn công tác của Bộ GD-ĐT có mặt tại Sở GD-ĐT Lạng Sơn trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. Ngay sau khi có mặt, đoàn công tác nhanh chóng vào phòng họp kín. 

Thành phần đoàn công tác do ông Sái Công Hồng, Cục phó Cục Quản lý chất lượng làm trưởng đoàn gồm: Đại diện Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ GD-ĐT và đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ A83, Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Vân cho biết, theo quy chế thi tuyển sinh, từ khâu in sao làm đề thi đến quá trình thi đều có lực lượng của A83 tham gia bảo vệ an ninh, an toàn trong kỳ thi THPT Quốc gia. Khi có dấu hiệu phức tạp trong điểm thi tốt nghiệp THPT ở Lạng Sơn, Bộ GD-ĐT chủ trì tổ công tác, A83 tham gia với tư cách thành viên. Quá trình thanh, kiểm tra, A83 sẽ tham mưu cho Bộ GD-ĐT giống như vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang để báo cáo Thủ tướng và các cơ quan chức năng.

Trước đó, dư luận lan truyền danh sách 35 thí sinh thi THPT Quốc gia tại Lạng Sơn có điểm thi cao bất thường.

Điều đáng ngạc nhiên, số lượng điểm trên 8 và 9 môn Văn và Sử cao. Ở môn Ngữ văn, 5 trong số 35 thí sinh trong danh sách đạt điểm 9. Ngoài ra, tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên của 35 thí sinh trong bảng đều trên 24 điểm.

Lưu Ly - Việt An
Bình luận
vtcnews.vn