Tình duyên lận đận của Thanh Hà trước khi thành đôi với Phương Uyên

Sao ViệtThứ Năm, 07/07/2022 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Có sự nghiệp thành công nhờ giọng hát hay và nhan sắc quyến rũ nhưng đường tình duyên của ca sĩ Thanh Hà khá lận đận.

Nhạc sĩ Phương Uyên và danh ca Thanh Hà  sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 15/9 tại một phòng trà ca nhạc ở California, Mỹ, theo xác nhận của một số bạn bè của họ. Trước khi gặp được Phương Uyên, Thanh Hà từng mất niềm tin vào tình yêu. Thất bại của hai cuộc hôn nhân khiến ca sĩ hải ngoại bị ám ảnh; cô từng tuyên bố không kết hôn thêm lần nào nữa. 

Mối tình đầu chóng vánh

Người tình đầu tiên của danh ca Thanh Hà là một nhạc công nghèo. Dù yêu nhau say đắm nhưng họ nhanh chóng chia tay vì bạn trai cô không kiềm chế được bản thân mỗi khi nổi nóng. Điều này khiến cô thấy sợ mỗi khi đón nhận cơn "thịnh nộ" của anh. Mối tình này nhanh đến và cũng nhanh đi, không để lại quá nhiều ấn tượng trong lòng Thanh Hà. 

Tình duyên lận đận của Thanh Hà trước khi thành đôi với Phương Uyên - 1

Thanh Hà từng nhiều lần đổ vỡ chuyện tình cảm.

Kết hôn và sinh con cho đại gia địa ốc

Năm 28 tuổi, Thanh Hà kết hôn với Andy Hồ - một doanh nhân địa ốc giàu có, họ hàng rất đông thành viên. Họ quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng quen biế nhưng cũng phải một năm sau mới tổ chức đám cưới, khi đó Thanh Hà 28 tuổi. Cuộc tình này cũng mau chóng lụi tàn dù hai người đã có con gái chung 17 tháng tuổi.

Thời gian ở cữ, Thanh Hà rất nhớ sân khấu nên quyết định đi hát trở lại chỉ 5 tuần sau khi sinh. Khi cô trở lại sân khấu cũng là lúc hôn nhân bắt đầu rạn nứt. 

Tình duyên lận đận của Thanh Hà trước khi thành đôi với Phương Uyên - 2

Thanh Hà và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt vì con gái.

Trong chương trình "Sau ánh hào quang" năm 2017, Thanh Hà từng kể về người chồng đầu tiên của mình: Andy Hồ là người tình cảm, hôn nhân đổ vỡ là do cô "quá tham lam, vừa muốn có gia đình, vừa muốn có sự nghiệp". Cảm thấy có lỗi với con rất nhiều khi không cho con một gia đình đủ đầy nên nữ ca sĩ luôn ccố gắng tạo mọi điều kiện để chồng cũ được gặp con thường xuyên, dù 2 người ở 2 bang khác nhau tại Mỹ.

Ám ảnh sau khi tái hôn

Chia tay người chồng đầu tiên, Thanh Hà đi bước nữa và ở cuộc hôn nhân thứ hai này, cô tiếp tục gặp giông bão. Họ chỉ bên nhau được 2 năm rưỡi.

Thất bại hôn nhân lần hai khiến Thanh Hà bị ám ảnh, tổn thương, gần như tuyệt giao với cuộc sống bên ngoài. Mất niềm tin vào tình yêu, nhiều lần nữ ca sĩ tự dặn lòng sẽ không bao giờ kết hôn nữa.

Cuộc tình 10 năm với bạn trai kém 12 tuổi

Đến năm 2016, khán giả bất ngờ khi thấy Thanh Hà mở cửa trái tim, công khai chuyện yêu đương với Roland Casiquin Jr - nhạc sĩ người Philippines kém cô 12 tuổi. Nữ danh ca từng cầu hôn anh rất ngọt ngào vào năm 2019. Thanh Hà cũng từng mang thai với anh nhưng không may bị sẩy. Bạn trai đã động viên cô vượt qua nỗi buồn.

Tình duyên lận đận của Thanh Hà trước khi thành đôi với Phương Uyên - 3

Cuộc tình lâu nhất của Thanh Hà là với chàng trai kém 12 tuổi.

Quen biết và ở bên nhau hơn chục năm năm, bạn trai từng 2 lần ngỏ lời cầu hôn Thanh Hà nhưng cô chưa dám gật đầu do ám ảnh về hai cuộc hôn nhân thất bại trước đó. Một thời gian sau, họ định tổ chức hôn lễ nhưng kế hoạch bị hoãn 2 lần, trong đó một lần do mẹ bạn trai gặp vấn đề sức khỏe.

Theo Thanh Hà, Roland là mối tình đẹp nhất cô may mắn được trải qua: "Tôi nghĩ mình và Roland sống chân thành cùng nhau như những năm vừa qua đã là quá đủ. Hạnh phúc của tôi là được sống cùng bạn trai và mẹ, con gái. Roland dành tình thương rất lớn cho Isabella. Con gái tôi cũng cảm nhận được tình cảm đó nên từ lâu đã xem Roland như một thành viên trong gia đình rồi".

Tình duyên lận đận của Thanh Hà trước khi thành đôi với Phương Uyên - 4

Họ đã 2 lần hụt kế hoạch tổ chức đám cưới.

Đầu năm 2022, Thanh Hà xác nhận đã hủy hôn và chia tay Roland Casiquin Jr, chỉ "xem nhau như đồng nghiệp". 

Sau những sóng gió tình cảm, tưởng chừng như Thanh Hà không còn niềm tin vào tình yêu, nhưng một thời gian ngắn sau đó, khán giả vui mừng khi biết trái tim cô đã hồi sinh trong mối quan hệ mới với nhạc sĩ Phương Uyên.

Tùng Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn