Tin sáng:Rumani xuất hiện trường hợp nghi nhiễm Ebola

Thế giớiThứ Hai, 11/08/2014 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Rumani xuất hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola; Tai nạn ô tô thảm khốc, 44 người Trung Quốc tử nạn;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Rumani xuất hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola; Tai nạn ô tô thảm khốc, 44 người Trung Quốc tử nạn;... là những tin nổi bật sáng nay.

Rumani xuất hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

Nhà chức trách Rumani ngày 10/8 cho biết, vừa phát hiện một người đàn ông ở khu vực Ploiesti, cách thủ đô Bucharest 70 km về phía Bắc bị nghi nhiễm virus Ebola. Ông này  vừa trở về từ Nigeria hôm 25/7 vừa qua.

Bàn tay bị hoại tử vì Ebola 

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, nôn mửa và tiêu chảy ra máu. Mẫu xét nghiệm bệnh phẩm đã được chuyển đến Đức để xét nghiệm. Nếu được xác nhận, đây là trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola tại các quốc gia khu vực Trung và Đông Âu.

Tính đến nay, Nigeria là quốc gia châu Phi thứ 3 sau Sierra Leone và Liberia phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi dịch Ebola bùng phát tại các nước này.

Mỹ tiếp tục không kích Iraq

Giới chức Mỹ hôm qua (10/8) cho biết, các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ cùng ngày đã bắn trúng nhiều xe tải chở vũ khí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Iraq gần thủ phủ Arbil, một khu tự trị người Kurd tại Iraq. Đây được xem là ngày không kích thành công thứ ba của Mỹ tại Iraq nhằm vào các nhóm phiến quân tại quốc gia Trung Đông này.

Máy bay F/A-18C của Mỹ  

Theo giới chức Mỹ, các cuộc không kích của Mỹ là để bảo vệ các lực lượng người Kurd trước các cuộc tấn công dữ dội của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại khu vực Arbil cũng như bảo vệ  các nhân viên ngoại giao của Mỹ đang sinh sống tại Arbil.

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra trong thời điểm, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo, hiện kiểm soát tới 1/3 lãnh thổ Iraq cùng ngày đã sát hại ít nhất 500 người thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Yazidi ở khu vực núi Sinjar, miền Bắc Iraq và đẩy 10.000 người dân tại đây phải đi tha hương.

Tai nạn ô tô thảm khốc, 44 người Trung Quốc tử nạn

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều tối ngày 8/9  tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc làm ít nhất 44 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Tai nạn ô tô ở Bắc Kinh. Ảnh: minh họa 

Nhà chức trách cho biết, đây là vụ tai nạn liên hoàn khi 3 xe ô tô đâm vào nhau, trong đó có một xe khách, một xe tải và chiếc còn lại là loại xe 7 chỗ ngồi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo chính quyền khu tự trị đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn.

Israel khẳng định sẽ không thương lượng trong tiếng súng

Theo Reuters, ngày 10/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ đứng ngoài các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian với Phong trào Hồi giáo Hamas chừng nào Palestine còn nã rocket và đạn cối từ Dải Gaza vào lãnh thổ nước này.

Một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy trong vụ không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 10/8 

Phát biểu trong phiên họp Nội các thường kỳ tại thủ đô Tel Aviv, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ không thương lượng "trong tiếng súng." Chiến dịch quân sự của Israel sẽ tiếp tục cho tới khi nó đạt được mục tiêu là khôi phục sự yên bình.

'Quan hệ' với cấp dưới, nữ thuyền trưởng Anh bị cách chức

Hải quân Hoàng gia Vương quốc Anh đã quyết định cách chức Sarah West - người đầu tiên trong lịch sử của Hải quân Anh được cử chỉ huy của một chiếc tàu chiến.

Nữ thuyền trưởng độc thân bị phát hiện có quan hệ tình ái với nam nhân viên có gia đình làm việc trên tàu, báo Evening Standard cho biết.

Nữ thuyền trưởng độc thân Sarah West vừa bị cách chức 

Đại diện ban chỉ huy hạm đội xác nhận công bố rằng thuyền trưởng Sarah West bị sa thải khỏi tàu khu trục Portland. Tuy nhiên, Hải quân Anh quyết định cho nữ thuyền trưởng tại ngũ và bổ nhiệm vào một vị trí khác.

Nữ thuyền trưởng Sarah West 42 tuổi đã chỉ huy tàu trong hai năm, từ tháng 5 năm 2012. Bà là người phụ nữ đầu tiên chỉ huy tàu chiến của Hải quân Hoàng gia. Tuy nhiên, tháng trước, bà đã bị buộc phải rời khỏi tàu sau khi bị phát hiện có quan hệ yêu đương với một người đàn ông có gia đình, là nhân viên của tàu khu trục mà bà chỉ huy.

Máy bay Iran bị rơi do phi công Ukraine điều khiển

Có lẽ hầu như tất cả các nạn nhân vụ tai nạn máy bay gần sân bay Tehran đều là công dân Iran. Theo số liệu sơ bộ, ngay trước khi cất cánh, phi công mất kiểm soát tay lái máy bay. Máy bay vừa cất cánh được khoảng một phút thì bị rơi xuống gần khu dân cư. Nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do trục trặc động cơ.

Hiện trường xảy ra tai nạn máy bay Iran ngày 10/8 

Máy bay Iran-140 hãng hàng không Sepahan Airlines thực hiện chuyến bay nội địa đến thành phố Tabas đã bị rơi vào sáng ngày 10/8 ngay sau khi cất cánh từ sân bay Mehrabad. Hậu quả là tất cả 48 người trên máy bay, gồm 40 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn, bị thiệt mạng. Vào thời điểm các bác sĩ xuất hiện tại hiện trường tai nạn, ba nạn nhân vẫn còn sống, nhưng việc cứu họ đã bị thất bại: Các nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện.

Do máy bay bị rơi gần khu làng chỉ cách Tehran 5 km nên dưới đất cũng có nạn nhân. Theo ước tính khác nhau, có từ ba đến bảy người đã được đến cơ sở y tế. Mức độ nghiêm trọng các chấn thương của nạn nhân chưa được công bố.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn