Tin sáng: Campuchia, Thái Lan đấu súng ác liệt ở biên giới

Thế giớiThứ Ba, 24/12/2013 07:58:00 +07:00

(VTC News) - Campuchia, Thái Lan đấu súng ở biên giới; Nga điều xe bọc thép vận chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - Campuchia, Thái Lan đấu súng ở biên giới; Nga điều xe bọc thép vận chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria;... là những tin nổi bật sáng nay.

Campuchia, Thái Lan đấu súng ở biên giới

Quân đội 2 nước Campuchia và Thái Lan đã đấu súng ác liệt kéo dài khoảng 20 phút hôm 21/12 dọc đường biên giới. Một binh sĩ Thái Lan bị thương trong vụ đụng độ này.

Ông Major Un Manab - Phó Chỉ huy quân sự Tiểu đoàn bộ binh 303 đóng tại huyện Thmar Baing, tỉnh Koh Kong, Campuchia - cho biết cuộc đấu súng nổ ra lúc 11h30  trưa 21/12 sau khi 1 nhóm binh sĩ Thái Lan đi lạc vào lãnh thổ của Campuchia.

Quân đội Thái Lan đóng ở vùng biên giới với Campuchia 

 Dù nhận được cảnh báo nhưng nhóm binh sĩ trên không chịu rút lui và trận đụng độ đã xảy ra. “Vụ đấu súng diễn ra trong vòng 20 phút. Phía Campuchia không có ai bị thương nhưng 1 binh sĩ phía Thái Lan bị bắn vào chân” - ông Major thông báo.

Cũng theo ông Major, tình hình biên giới giữa 2 nước có thể căng thẳng hơn sau vụ việc kể trên. Hiện một số cửa khẩu thương mại đã đóng cửa.

Nga điều xe bọc thép vận chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria

Nga vừa cử 25 xe bọc thép và 50 xe khác tới Syria giúp vận chuyển các hóa chất đi tiêu hủy theo thỏa thuận quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm 23/12.

Máy bay chở xe bọc thép của Nga đã tới Syria 

Trong một báo cáo gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Shoigu cho biết máy bay Nga đã chở 50 xe tải Kamaz và 25 xe bọc thép Ural tới thành phố cảng Latakia của Syria vào ngày 18-20/12 cùng với các thiết bị khác, theo hãng tin RIA.

Reuters dẫn lời ông Shoigu: “Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng vận chuyển các thiết bị tới Syria phục vụ cho việc loại bỏ và tiêu hủy vũ khí hóa học nước này”.

Syria đồng ý từ bỏ vũ khí hóa học theo một thỏa thuận do Nga đề xuất nhằm tránh bị Mỹ can thiệp quân sự sau vụ tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Thủ tướng Israel yêu cầu Mỹ xem lại hoạt động do thám

Bê bối liên quan đến hoạt động nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) Mỹ tiếp tục làm tổn hại đến các mối quan hệ của Mỹ với các nước trên thế giới, ngay cả các nước đồng minh thân cận của Mỹ, trong đó có Israel.

Theo Reuters, ngày 23/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ quan ngại trước thông tin Mỹ đang nghe lén các nhà lãnh đạo Israel. Theo ông Netanyahu, những hoạt động như vậy là không thể chấp nhận được và không có chỗ đứng trong mối quan hệ đồng minh thân cận.

Ông Netanyahu trong cuộc họp nội các ở Jerusalem ngày 22/12 

“Trước các thông tin về hoạt động nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đối với Israel trong những ngày qua, tôi yêu cầu Mỹ xem xét lại vấn đề này. Trong một mối quan hệ thân cận như giữa Mỹ và Israel, chúng ta không nên thực hiện những hoạt động này. Đây là điều mà chúng tôi không thể chấp nhận được”. ông Netanyahu nhấn mạnh.

Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu đưa ra chỉ vài ngày sau khi hai tờ báo lớn của Mỹ và Anh là Thời báo New York và tờ Người bảo vệ tiếp tục hé lộ những thông tin mới về chương trình do thám của hai nước này. Các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh đã từng theo dõi các tập đoàn năng lượng, các tổ chức viện trợ và đặc biệt cả tại văn phòng của một Thủ tướng Israel.

Nhật Bản lần đầu cấp vũ khí cho quân đội nước ngoài

Theo Kyodo, Tân Hoa xã, ngày 23/12, Chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp đạn dược cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, mở đường cho Nhật Bản lần đầu tiên cung cấp đồ quân dụng cho quân đội các nước khác hoặc lực lượng của Liên hợp quốc.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan 

Các quan chức cho biết viện dẫn tình trạng khẩn cấp và những nhu cầu về mặt nhân đạo, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thực hiện một hành động ngoại lệ đối với lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của nước này.

Nhật Bản sẽ cung cấp 10.000 viên đạn miễn phí, phần lớn là cho các binh sỹ Hàn Quốc đang tham gia vào một chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Ấn Độ tiếp tục thỏa thuận mua 262 tên lửa của Israel

Ngày 23/12, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chấp thuận đề xuất mua 262 tên lửa của Israel để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa Barak-I của hải quân quốc gia Nam Á này.

Đề xuất trên đã bị gác lại trong vài năm qua trong khi Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ điều tra một vụ lại quả liên quan đến thương vụ này trong năm 2006.

Tên lửa Agni-IV của Ấn Độ

Tuy nhiên, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua thỏa thuận trị giá 8,8 tỷ rupee (140 triệu USD) này sau khi vụ việc được khép lại do thiếu bằng chứng. Israel đã bác bỏ cáo buộc về việc lại quả cho Ấn Độ khi 2 nước ký kết hợp đồng mua số tên lửa trên 11 năm trước.

Anh: Tù nhân sẽ không được nhận quà dịp Giáng sinh từ người thân

Theo quy định mới này của Chính phủ Anh, thì các tù nhân bị kết án sẽ không thể nhận bưu kiện từ những người thân yêu trong dịp Giáng sinh này. Tuy nhiên, cũng có những “trường hợp đặc biệt” được đặc cách.

Các biện pháp mới đã được ban hành vào tháng 11, đồng nghĩa với việc đây là Giáng sinh đầu tiên bộ luật này có hiệu lực.

Chính phủ Anh ban hành quy định mới cấm các tù nhân nhận bất kỳ bưu kiện nào, ngoại trừ những “trường hợp đặc biệt” 

Một phát ngôn viên của nhà tù Service đã xác nhận các thay đổi trong bộ luật này. Vị này nói rằng đó là một phần trong những chiến lược cải cách của Chính phủ Anh.

Nhưng Juliet Lyon, giám đốc nhà tù Reform Trust, cho biết: “Những quy định này là cách để làm tăng căng thẳng cho các tù nhân mới và phạm tội không nghiêm trọng, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi chức năng và trách nhiệm cá nhân của những tù nhân này.”

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn