Tin sáng: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine mất chức

Thế giớiThứ Hai, 13/10/2014 07:23:00 +07:00

(VTC News)- 6 trường học bị đốt cháy ở cực Nam Thái Lan; Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine mất chức vì thất bại thê thảm ở Donetsk;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - 6 trường học bị đốt cháy ở cực Nam Thái Lan; Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine mất chức vì thất bại thê thảm ở Donetsk;... là những tin nổi bật sáng nay.

6 trường học bị đốt cháy ở cực Nam Thái Lan

Vụ việc được cho là do các nhóm Hồi giáo cực đoan ở cực Nam trả đũa quân đội, cảnh sát Thái Lan tiến hành truy bắt một số lãnh đạo các nhóm này.

6 trường học bị đốt ở miền Nam Thái Lan - Ảnh minh họa 

Ngày 12/10,  tại 2 huyện thuộc tỉnh Pattani ở cực Nam Thái Lan đã xảy ra vụ 6 trường học bị đốt cháy, trong đó có trường bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Theo điều tra ban đầu, thủ phạm vụ đốt trường học nêu trên là các nhóm Hồi giáo cực đoan ở cực Nam nhằm trả đũa việc quân đội, cảnh sát Thái Lan vừa tiến hành truy bắt một số tên chỉ huy và thu giữ nhiều vũ khí gây bạo lực của chúng.

Lực lượng an ninh Thái Lan đã tích cực truy tìm thủ phạm và tăng cường biện pháp bảo vệ các trường học và công sở ở cực Nam; đồng thời bố trí địa điểm dạy và học tạm thời cho giáo viên và học sinh của các trường vừa bị đốt.

Cùng ngày, đại tướng Udomdej, Tư lệnh Lục quân Thái Lan cho biết, trong ngày hôm nay (13/10) ông sẽ tiến hành cuộc họp từ xa với chỉ huy quân đội, cảnh sát ở cực Nam để bàn biện pháp tăng cường trấn áp các nhóm Hồi giáo cực đoan, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động bạo lực ở khu vực này.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu thăm chính thức Nga

Chiều 12/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường 

Theo kế hoạch, ông Lý Khắc Cường sẽ tham dự cuộc họp thường kỳ cấp thủ tướng lần thứ 19 giữa hai nước với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev.

Dự kiến, hai bên sẽ ký gần 50 thỏa thuận và hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, đường sắt cao tốc và tài chính.

Theo giới phân tích, chuyến thăm kéo dài 3 ngày của ông Lý Khắc Cường sẽ tạo động lực mới trong sự hợp tác thực tế giữa Trung Quốc và Nga cũng như mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập cách đây 65 năm đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ với việc trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao, thúc đẩy thương mại và đầu tư và tăng số lượng các dự án trên quy mô lớn. Kim ngạch thương mại hai nước năm ngoái đạt kỷ lục 90 tỷ USD và Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Nga.

Trước khi đến Moskva, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã thăm Đức - chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du 3 nước châu Âu. Rời Moskva, ông sẽ thăm Italy.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine mất chức vì thất bại thê thảm ở Donetsk

Tổng thống Petro Poroshenko ngày 12/10 đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng thứ 3 của Ukraine trong năm nay, do những thất bại về an ninh khiến các lực lượng chính phủ hứng chịu những tổn thất hàng ngày trước phiến quân nổi dậy ủng hộ Nga ở khu vực miền Đông ly khai.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey (giữa) 

Trang web chính thức của nhà lãnh đạo được Phương Tây hậu thuẫn này cho biết ông Poroshenko sẽ đề cử một Bộ trưởng Quốc phòng mới vào ngày 13/10 sau khi đã “chấp thuận đơn từ chức” của ông Valery Heletey.

Ông Heletey được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng 7. Trong những tuần gần đây, ông này đã bị chỉ trích vì sự thảm bại của các lực lượng Ukraine ở Ilovaisk, phía Đông thành phố công nghiệp Donetsk. 

Tại chiến trường này, hơn 100 binh sĩ Ukraine đã bị lực lượng ly khai bắt giữ hoặc tiêu diệt.

Trung Quốc: Thêm nhiều quan chức bị điều tra vì vi phạm kỷ luật

Theo báo Bắc Kinh buổi sớm ngày 12/10, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc hôm 11/10 thông báo nguyên Chánh văn phòng, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô Triệu Thiếu Lân và Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Trung Quốc Hà Gia Thành đang bị tổ chức điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Hai quan chức đang bị điều tra Hà Gia Thành (trái) và Triệu Thiếu Lân 

Báo trên cho biết ông Triệu Thiếu Lân, 68 tuổi, đã đảm nhiệm các cương vị quan trọng như Bí thư thành ủy, Thị trưởng Hoài Âm, tỉnh Giang Tô; Phó Chánh văn phòng, Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm Văn phòng, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô. Tháng 12/2006, ông này thôi làm ủy viên thường vụ và Chánh văn phòng tỉnh ủy Giang Tô.

Điều này cho thấy mặc dù ông Triệu Thiếu Lân đã thôi giữ các chức vụ nhiều năm nhưng vẫn bị điều tra và “ngã ngựa”. Sau Đại hội 18 đến nay, đây không phải là trường hợp đầu tiên quan chức Trung Quốc không thể “hạ cánh an toàn”.

Ông Hà Gia Thành đã từ chức Vụ trưởng Vụ pháp quy, thể chế, chính sách của Bộ Mậu dịch trong nước khi chưa đầy 39 tuổi (năm 1995) để lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hoa Tinh-tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất trực thuộc bộ này. Năm 1998, ông Hà Gia Thành làm Phó Cục trưởng Cục Mậu dịch trong nước.

Nữ chiến binh người Kurd lãnh đạo cuộc chiến chống IS ở Kobane

AFP và THX  đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 12/10 cho biết một nữ chiến binh người Kurd đang lãnh đạo cuộc chiến chống các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại chiến trường Kobane của Syria.

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói: “Mayssa Abdo, được biết đến với biệt danh Narin Afrin, đang chỉ huy YPG (Nhóm các Đơn vị bảo vệ người Kurd) ở Kobane cùng với Mahmud Barkhodan.”

YPG đang bảo vệ Kobane, khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi các tay súng IS tiến hành cuộc tấn công vào hôm 16/9 vừa qua.

Cùng ngày, kênh truyền hình al-Mayadeen đưa tin một phần tử người Mỹ thuộc IS đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến đang diễn ra tại thị trấn Kobane có đông người Kurd sinh sống nói trên.

Tin trên cho biết tay súng với biệt danh Abu Muhammad al-Amriki này là một thủ lĩnh IS, song không cung cấp thêm chi tiết.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn