Tin sáng: Biến nước sôi thành tuyết, 50 người bị bỏng

Thế giớiThứ Năm, 09/01/2014 07:51:00 +07:00

(VTC News) - 50 người bị bỏng vì thử biến nước sôi thành tuyết ở Mỹ; Thái Lan huy động hàng nghìn cảnh sát đối phó biểu tình;... là những tin nổi bật sáng nay.

(VTC News) - 50 người bị bỏng vì thử biến nước sôi thành tuyết ở Mỹ; Thái Lan huy động hàng nghìn cảnh sát đối phó biểu tình;... là những tin nổi bật sáng nay.

50 người bị bỏng vì thử biến nước sôi thành tuyết ở Mỹ

Ít nhất 50 người xác nhận bị bỏng hoặc làm bạn bè bị thương sau khi thử biến nước sôi thành tuyết trong điều kiện thời tiết dưới 0 độ ở Mỹ.

Một người dùng mạng xã hội Twitter ở Ohio chụp ảnh bàn tay bị bỏng sau khi hất nước sôi ra không trung 

Theo Los Angeles Times, những ca bị bỏng có nguyên nhân từ việc cố biến nước sôi thành tuyết, để bắt chước thí nghiệm của một số phóng viên truyền hình. Các báo khác cũng đưa tin có người phải đi viện để điều trị bỏng.

Vụ việc bắt đầu khi một số phóng viên và nhà khí tượng làm thành công những thí nghiệm riêng biệt về việc biến nước sôi thành tuyết trên truyền hình. "Tất cả những điều bạn cần làm là kiếm nước sôi, hất ra ngoài trời ở điều kiện nhiệt độ dưới 0 và xem điều gì sẽ xảy ra", một phát thanh viên ở bang Bắc Dakota nói.

"Tôi đã ném một xô nước sôi. Bọn trẻ rất thích thú. Hãy làm điều đó", Jason DeRusha, phát thanh viên của WCCO-TV ở Minneapolis, bang Minnesota, viết trên mạng xã hội Twitter.

Mỹ, Hàn không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

Phát biểu trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Mỹ John Kerry sau cuộc gặp giữa hai bên tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se ngày 7/1 (giờ Washington) cho biết ông và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đồng ý tăng cường nỗ lực để giảm căng thẳng và củng cố hòa bình, hợp tác ở Đông Bắc Á.

Họp báo chung giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry 

Ông Yun cho rằng các vấn đề lịch sử đang cản trở sự hòa giải và hợp tác trong khu vực, ám chỉ tới chuyến đi cuối năm ngoái của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tới đền Yasukuni.

Về tình hình Triều Tiên, ông Kerry cho biết Mỹ và Hàn Quốc đang cùng kêu gọi Bình Nhưỡng bắt đầu lộ trình thực hiện những nghĩa vụ và cam kết quốc tế.

Ông Kerry cũng khẳng định hai nước sẽ không chấp nhận việc Triều Tiên trở thành quốc gia hạt nhân hay quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ai Cập hoãn phiên xét xử ông Morsi vì thời tiết xấu

Nếu bị tòa phán quyết phạm tội, ông Morsi có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi 

Theo hãng tin Reuters, phiên tòa thứ 2 xét xử Tổng thống bị phế truất tại Ai Cập Mohamed Morsi và 14 thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo dự định diễn ra ngày 8/1 đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu. Nhóm luật sư bào chữa cho ông Morsi cũng đã tới tòa án để nghe cáo trạng và những bằng chứng buộc tội ông.

Thái Lan huy động hàng nghìn cảnh sát đối phó biểu tình

Giới chức Thái Lan ngày 8/1 thông báo gần 15.000 cảnh sát và binh sĩ sẽ được triển khai ở Bangkok vào tuần tới để đối phó với kế hoạch "phong tỏa" thủ đô của người biểu tình đang tìm cách lật đổ chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Cảnh sát chống bạo động Thái Lan 

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Piya Uthayo cho biết chính phủ sẽ huy động 14.880 cảnh sát và binh sĩ để ứng phó với kế hoạch biểu tình lớn nói trên.

Ông Piya nói: "Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn bất cứ vụ bạo lực hay đụng độ nào."

Trực thăng quân đội Mỹ lại rơi, 1 người thiệt mạng

Ba quân nhân khác có mặt trên chiếc trực thăng này đã được cứu, 1 người khác hiện mất tích.

Một chiếc trực thăng MH-53E Sea Dragon 

Ngày 8/1, Hải quân Mỹ cho biết, một người chết sau khi một chiếc trực thăng của lực lượng này mang theo 5 thành viên phi hành đoàn bị rơi ngoài khơi bờ biển Norfolk, bang Virginia. Ba quân nhân khác đã được cứu, và các lực lượng đang tiến hành tìm kiếm người thứ 5 hiện đang mất tích.

Hải quân Mỹ cũng cho biết, chiếc trực thăng MH-53E Sea Dragon đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo thường xuyên và không mang theo vũ khí

Nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay trực thăng đang được điều tra.

Ấn Độ đón tàu sân bay lớn nhất

INS Vikramaditya, hàng không mẫu hạm mới nhất và lớn nhất Ấn Độ, đã cập cảng nhà ở phía tây nam nước này sau 6 tuần di chuyển liên tục từ Nga.

Tàu sân bay INS Vikramaditya 

Theo Indian Express, tàu sân bay INS Vikramaditya cập cảng Karwar ở bang Karnataka, miền tây nam Ấn Độ. Con tàu 44.500 tấn trải qua 9 năm tân trang ở Nga này tối qua neo đậu tại một căn cứ hải quân.

Hoạt động ăn mừng đã được chuẩn bị sẵn tại cảng Karwar. Gia đình của hơn 1.600 thủy thủ trên tàu đang chờ gặp lại người thân sau nhiều tháng xa cách. Năm ngoái, các thủy thủ tàu sân bay tới thị trấn Severodvinsk, Nga để tham gia huấn luyện.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn