Tin sáng 9/8: Man City trần tình thương vụ Lampard

Thể thaoThứ Bảy, 09/08/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - HLV Manuel Pellegrini khẳng định thương vụ Man City sở hữu Frank Lampard không vi phạm bất cứ quy tắc nào của Luật công bằng tài chính.

(VTC News) - HLV Manuel Pellegrini khẳng định thương vụ Man City sở hữu Frank Lampard không vi phạm bất cứ quy tắc nào của Luật công bằng tài chính. 

Pellegrini trần tình thương vụ Lampard

Sau nhiều lời phát biểu tố Man City cố tình “lách luật”, coi thường các quy tắc của Luật công bằng tài chính trong thương vụ mượn Frank Lampard từ New York City, HLV Manuel Pellegrini đã có những thẳng thắn phản hồi. 

Vị HLV của Man City phát biểu với truyền thông: “Thương vụ Lampard đơn giản đã được chúng tôi làm đúng cách. Khác biệt ở chỗ là Man City không phải chi tiền”. 
Pellegrini bác bỏ mọi lời tố cáo Man City vi phạm Luật công bằng tài chính
 Pellegrini bác bỏ mọi lời tố cáo Man City vi phạm Luật công bằng tài chính

Chia sẻ về lời tố cáo đến từ HLV Arsene Wenger và phản ứng có phần thái quá của các CĐV Chelsea về thương vụ này, Pellegrini nói: “Tôi nghĩ các HLV đã đủ đau đầu với đội bóng của mình, nhưng họ vẫn còn thời gian nói về đội khác ư. Còn về vấn đề của Lampard, anh ấy không phải không muốn ở lại Chelsea mà là Chelsea không cần anh ấy nữa. Suy cho cùng, chúng tôi và anh ấy đã thảo luận rất kỹ với nhau. Và thực sự chẳng có gì mờ ám trong thương vụ này cả”. 

Arsene Wenger tiếc nuối Bacary Sagna

HLV Arsene Wenger đã bày tỏ sự thất vọng khi nhận được câu hỏi về lý do Bacary Sagna từ chối gia hạn hợp đồng với Arsenal để chuyển đến thi đấu tại Man City. Ông cho hay: “Thật mệt mỏi khi cầu thủ nào đó lại rời Arsenal để đến Man City. Tôi đã tự hỏi mình lý do tại sao. Nhưng chẳng thể giải thích được khi Sagna là người đưa ra quyết định”. 

“Tôi rất thất vọng. Lúc đến Anh, Sagna là một cầu thủ vô danh và Arsenal đã giúp anh ấy có danh tiếng như ngày hôm nay. Nhưng dù gì thì tôi vẫn dành cho cậu ấy sự tôn trọng. Bởi vì Sagna đã hành xử rất chuyên nghiệp cho đến ngày cuối cùng của bản hợp đồng”, Wenger nói thêm. 
Sagna chuyển đến Man CIty ngay khi mùa giải 2013-14 kết thúc
 Sagna chuyển đến Man CIty ngay khi mùa giải 2013-14 kết thúc
Dù thất vọng về việc một trong những mắt xích quan trọng của đội bóng ra đi, nhưng Wenger vẫn tự tin rằng, với những bản hợp đồng bom tấn như Alexis Sanchez hay Mesut Ozil, Arsenal vẫn đủ sức tham gia cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League 2014-15. 

Trong quá khứ, Wenger cũng từng rất đau lòng khi chứng kiến Samir Nasri và Gael Clichy ra đi tương tự như Sagna. 

Tuần sau sẽ có phán quyết dành cho Luis Suarez 

Chiều tối qua 8/8, Luis Suarez đã có mặt tại Lausanne (Thụy Sỹ) - nơi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đặt trụ sở chính, tham dự phiên tòa xem xét bản kháng cáo về thời hạn của luật cấm mà anh nhận được từ FIFA, sau hành vi “cắn” Giorgio Chiellini, ở World Cup 2014. 

Kết thúc phiên tòa, CAS tuyên bố, kết quả cuối cùng của phiên tòa sẽ được đưa ra vào tuần sau, “trong thời gian càng sớm càng tốt”. 
Luis Suarez đến dự phiên tòa
 Luis Suarez đến dự phiên tòa
Bên lề phiên tòa, một tuyên bố từ Hiệp hội cầu thủ bóng đá thế giới (FIFFPro) cho hay: “Trừng phạt Suarez là việc làm cần thiết. Nhưng câu hỏi đặt ra là biện pháp đã đúng chưa hay chỉ mang tính chất đối phó. Và tại sao lại cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, trong màu áo cấp CLB. Suarez đã phạm lỗi và đã có những phản ứng sau khi bị phạt. Đó là những điều quan trọng để CAS xem xét”. 

Theo lệnh cấm của FIFA, Suarez bị đình chỉ các hoạt động bóng đá cho đến hết ngày 26/10. 

UEFA tước cơ hội dự Siêu Cúp Châu Âu của Xabi Alonso

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa tuyên bố bác đơn kháng cáo của Real Madrid về trường hợp của Xabi Alonso. Đồng nghĩa với việc, tiền vệ này tiếp tục ngồi ngoài xem nốt trận tranh siêu cúp với Sevilla sắp diễn ra vào ngày 12/8.

Lý do mà UEFA đưa ra là do, trong trận chung kết Champions League, tiền vệ này đã chạy xuống sân ăn mừng bàn thắng của Gareth Bale, bất chấp việc đang thi hành án treo giò, “vi phạm quy tắc ứng xử chung” khi đang nhận án treo giò. 
Xabi Alonso trả giá cho sự phấn khích của mình
Xabi Alonso trả giá cho sự phấn khích của mình 
Như vậy, Real Madrid sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi cả hai tiền vệ trung tâm là Alonso và Toni Kroos không thể tham gia thi đấu. Tân binh người Đức hiện chưa đảm bảo thể trạng để có tên trong đội hình xuất phát. Ngoài án phạt trên, Real Madrid còn phải nộp 14,000 Bảng cho 5 thẻ phạt trong trận chung kết cùng với hành vi sai trái của cổ động viên.

Didier Drogba chia tay Đội tuyển Bờ Biển Ngà

Sau 12 năm khoác áo Đội tuyển Bờ Biển Ngà, “Voi rừng” Drogba đã chính thức nói lời chia tay các đồng đội khi bước sang tuổi 36. Quyết định của Drogba được đưa ra khi tiền đạo này đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới cùng Chelsea.

Trong hơn 1 thập kỷ khoác áo Bờ Biển Ngà, tính từ ngày ra mắt đầu tiên vào tháng 9/2002, Drogba đã ra sân tổng cộng 104 trận, ghi được 65 bàn thắng, và luôn đóng vai trò đầu tàu trong đội hình.
Tại World Cup 2014, Drogba cùng ĐT Bờ Biển Ngà bị loại từ vòng bảng
 Tại World Cup 2014, Drogba cùng ĐT Bờ Biển Ngà bị loại từ vòng bảng
 
Chia sẻ về sự việc này, Drogba viết gửi người dân Bờ Biển Ngà: “Thực sự là rất buồn khi phải quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. 12 năm chơi cho Đội tuyển quốc gia với tôi thật nhiều cảm xúc. Tôi luôn cố gắng thi đấu tốt từ trận đấu đầu tiên đến trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo Đội tuyển quốc gia. Tôi tự hào khi được làm đội trưởng trong 8 năm và đã đóng góp đáng kể cho đất nước của mình ở các giải đấu lớn”.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn